Cầu thủ chấn thương nhiều, thầy Park rối

Cầu thủ đa năng Văn Hậu đang dưỡng thương nhưng ông thầy người Hàn Quốc sau khi tham khảo ý kiến bác sĩ vẫn cho gọi lên tuyển đá vòng loại thứ hai World Cup 2022 vì rất cần anh chia sẻ gánh nặng với đồng đội. Sau khi đoạt vé đi tiếp, Văn Hậu cũng có tên chuẩn bị cho vòng loại cuối cùng, tiếc là vết đau không kịp lành.

Không may cho đội tuyển Việt Nam trong các buổi tập và thi đấu nội bộ, đến lượt trung vệ Thành Chung, tiền vệ Minh Vương dính chấn thương nặng. Khả năng chia tay của cả hai cầu thủ này tương tự Văn Hậu đã không thể tiếp tục đồng hành với đội tuyển.

Mất ba cầu thủ cùng lúc, HLV Park Hang-seo buộc lòng phải cho gọi gấp gáp ba gương mặt thay thế gồm Văn Kiên (Hà Nội), Xuân Nam (Bình Định) và Trọng Đại (Viettel) lên tuyển Việt Nam. Đáng nói là các cầu thủ đã trải qua hai tuần rèn luyện nên việc ông Park bổ sung lực lượng chỉ là để chuẩn bị đường dài chứ không kịp đưa đến Saudi Arabia.

Tại vòng loại cuối World Cup 2022 bắt đầu từ tháng 9-2021 và kéo dài đến tháng 2-2022 với mỗi đầu tháng thi đấu hai trận nên ông Park đang tính xa. Vì thế, việc triệu tập khẩn cấp ba cầu thủ mới từ sớm giúp họ tập luyện tìm lại phong độ sau khi nghỉ thi đấu V-League hơn ba tháng để dành cho những tháng tới.

Thầy Park đang uốn nắn từng tình huống cho các học trò. Ảnh: VFF

Hiện tại, ông Park có trong tay 30 cầu thủ mà ông cho là hay nhất của bóng đá Việt Nam và đặc biệt cách sử dụng nhân sự mới của thầy Hàn rất ít hoặc không thay đổi. Rất nhiều lần ông triệu tập cầu thủ lên tuyển, với dẫn chứng dễ thấy nhất là trường hợp của Văn Kiên nhưng chưa bao giờ ông dám mạo hiểm tin dùng. Thói quen của thầy Park ít nhiều ảnh hưởng đến tâm tư của cầu thủ giành vé vớt với suy nghĩ lên tuyển... cho vui rồi về.

Nhưng lần này có thể sẽ khác, khi ông Park Hang-seo đang gặp nhiều rắc rối vì một số quân bài chủ chốt có dấu hiệu mệt mỏi. Mới nhất, Quang Hải bị đau cơ nên không có mặt trong hai trận giao hữu với đàn em U-23 Việt Nam hay các đồng nghiệp khác sa sút phong độ lẫn sức khỏe như Trọng Hoàng, Văn Đức, Tuấn Anh, Đức Huy... Chính sự thất thường của một số cầu thủ nòng cốt khiến thầy Park lo ngay ngáy và lập tức có những bổ sung dự phòng ở cuộc chơi lớn và khó.

Về hợp đồng với thầy Park

VFF cho biết trong thời điểm đội tuyển đang dồn hết tâm sức cho lượt trận đầu tiên của vòng loại cuối cùng World Cup 2022, trên mạng xã hội đã xuất hiện thông tin không phù hợp liên quan đến hợp đồng giữa VFF và ông Park Hang-seo. Điều này tạo dư luận không đúng và gây ảnh hưởng không nhỏ đến sự chuẩn bị của đội tuyển. Theo đó, hợp đồng giữa hai bên sẽ kéo dài đến tháng 1-2022, tùy gia hạn thêm một năm nhưng sáu tháng trước khi hết hạn, VFF và ông Park cần ngồi lại tính toán trước. Về việc này, Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh tiết lộ VFF và ông Park Hang-seo thống nhất sẽ tiến hành vào một thời điểm thích hợp. Trong các lần chia sẻ rộng rãi, ông Park khẳng định mong muốn tiếp tục đóng góp cho bóng đá Việt Nam và cảm thấy hạnh phúc với công việc. TT 

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

VFF và bài học bồi thường cho HLV người Pháp

VFF và bài học bồi thường cho HLV người Pháp

(PLO)-  Cách đây 22 năm, VFF đã thất bại trong cuộc chiến pháp lý với HLV Christian Letard khi đơn phương sa thải HLV người Pháp này khiến phải bồi thường hợp đồng hơn 200.000 USD.

Làm trợ lý thầy ngoại…

Làm trợ lý thầy ngoại…

(PLO)- Trợ lý HLV ngoại là cánh tay nối dài, nhất là trợ lý người Việt cho HLV ngoại thì càng phải nhiều trách nhiệm hơn khi là người kết nối và tư vấn cho thầy ngoại về thực tế của bóng đá Việt Nam (VN) cũng như cầu thủ VN cho HLV trưởng.

HLV Troussier nói về việc không cho Quang Hải ra sân

HLV Troussier nói về việc không cho Quang Hải ra sân

(PLO)- Thầy trò HLV Troussier lại tiếp tục thua Indonesia ở trận lượt về vòng loại thứ hai World Cup 2026 và đáng tiếc cú ngã đêm 26-3 càng đau hơn với cách biệt lớn về tỉ số lẫn cách chơi.

Mbappe chia tay PSG, úp mở về tương lai

Mbappe chia tay PSG, úp mở về tương lai

(PLO)- Kylian Mbappe vừa thông báo cho thế giới bóng đá biết tương lai của anh sẽ định đoạt trước kỳ Euro vào mùa hè này, nhưng không nói rõ việc chuyển đến Real Madrid sau nhiều đồn đoán.