Cha xâm hại con ruột 5 tuổi rồi đem bỏ giữa chợ

Ngày 10-5, Công an quận Thủ Đức, TP.HCM cho biết đang tạm giữ nghi can Cao Thành Lợi (37 tuổi, tạm trú quận Thủ Đức) để lập hồ sơ điều tra xử lý về hành vi hiếp dâm trẻ em.

Được biết Lợi vừa ly hôn với vợ. Sau khi chia tay, người vợ nhận nuôi hai đứa con gái là cháu U. (năm tuổi) và cháu C. (hai tuổi). Gần đây do hoàn cảnh kinh tế khó khăn, vợ của Lợi đành giao lại hai con cho bên chồng để về quê ở Bình Thuận tìm kế mưu sinh. Lợi đã đưa hai con về ở với mẹ ruột của Lợi tại phường Trường Thọ, quận Thủ Đức. Riêng Lợi thuê một căn nhà nhỏ trên đường số 2 (phường Trường Thọ) để hành nghề sửa xe máy và sống một mình.

Theo cơ quan điều tra, ngày 5-5, Lợi đón đứa con gái đầu là cháu U. về chơi và cho ngủ lại tiệm. Đêm 6-5, sau khi đi nhậu về, thấy con gái đang ngủ Lợi đã thực hiện hành vi đồi bại chính với con ruột của mình.

 
Bà DTN, người phát hiện bé U. bị cha bỏ rơi giữa chợ Long Phước. Ảnh: HV

Đến sáng 7-5, cháu U. sang nhà bên cạnh đi vệ sinh. Thấy vùng kín của cháu U. bị chảy nhiều máu, người hàng xóm nói cho Lợi biết. Lợi cho rằng con mình bị “xuất huyết đường ruột” và nói đưa đi bệnh viện để khám.

Tuy nhiên, khi người trong nhà biết chuyện tra hỏi thì cháu U. thật thà kể lại hết mọi chuyện. Sợ hành vi bại lộ, sáng sớm 8-5, Lợi lấy xe máy chở con đến chợ Long Phước (quận 9, TP.HCM) rồi bỏ con tại đó, thản nhiên về tiệm sửa xe như không chuyện gì xảy ra.

Bà DTN, một người bán hàng ở chợ Long Phước, kể lại: Sáng 8-5, một người đàn ông chở theo bé gái đến quán của bà ăn sáng. Ăn chưa hết tô bún người đàn ông nói đi mua thuốc cho con rồi lấy xe chạy đi. Chờ lâu, đứa bé ngồi gục mặt xuống bàn với vẻ mệt mỏi không chịu ăn rồi khóc gọi cha.

Hơn hai giờ trôi qua không thấy người cha trở lại rước, con bà N. đã báo ban quản lý chợ rồi đưa bé gái đến Công an phường Long Phước nhờ thông báo truy tìm người thân.

Cùng lúc gia đình Lợi phát hiện Lợi chở con đi từ sáng sớm rồi mất tích, lo sợ xảy ra chuyện xấu cho cháu U. nên họ đã đến Công an phường Trường Thọ trình báo.

Nhận thấy tính chất vụ việc nghiêm trọng nên lực lượng công an khẩn trương truy tìm cháu bé. Trưa cùng ngày, công an phát hiện Lợi và nhân tình vừa từ khách sạn bước ra liền tiếp cận mời về trụ sở làm việc.

Khi hỏi đến cháu U., Lợi trả lời bé đã nhập viện BV Nhi đồng để điều trị bệnh. Qua xác minh thông tin thì bệnh viện trả lời không có trường hợp bệnh nhi nào tên U. như lời khai của Lợi.

Đến chiều cùng ngày, tung tích cháu U. vẫn bặt tăm khiến các cán bộ công an cũng như người thân của cháu lo lắng. Sau nhiều giờ đấu tranh, cuối cùng Lợi thú nhận hành vi thú tính xâm hại con ruột và đem con bỏ rơi ở chợ Long Phước xem như con bị lạc nhằm xóa dấu vết.

Các cán bộ, chiến sĩ Công an phường Trường Thọ lập tức điện thoại cho Công an phường Long Phước và được đồng nghiệp báo tin đang giữ bé gái xấu số. Ngay trong đêm, Công an phường Trường Thọ đã đến đón cháu U. đưa đến bệnh viện để kiểm tra, chăm sóc sức khỏe. Kết quả giám định của BV quận 9 xác định cháu U. bị tổn thương nặng vùng kín do bị xâm hại.

 Hiện vụ việc công an đang mở rộng điều tra.

HOÀNG VŨ - AN DANH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm