Chạm mốc kỷ lục, Djokovic thách thức các đối thủ trẻ

(PLO)- Novak Djokovic đã chứng tỏ tuổi tác không phải là rào cản và tay vợt 35 tuổi sẽ tiếp tục chinh phục những kỷ lục.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Novak Djokovic sẽ thống trị vị trí số 1 thế giới thêm nhiều tuần nữa. Ảnh: GETTY

Novak Djokovic sẽ thống trị vị trí số 1 thế giới thêm nhiều tuần nữa. Ảnh: GETTY

Đấy là nhận định của các đối thủ trẻ ở ATP, khi nói về ngôi sao người Serbia đang tìm cách chinh phục kỷ lục của nữ huyền thoại người Đức - Steffi Graf, để trở thành tay vợt có nhiều tuần nhất thống lĩnh vị trí số 1 thế giới.

Tháng trước, Djokovic đã giành chức vô địch Úc mở rộng thứ 10, qua đó cân bằng kỷ lục với đại kình địch Rafa Nadal - 22 lần vô địch Grand Slam đồng thời vượt qua tay vợt tuổi teen - Carlos Alcaraz đoạt lại vị trí đầu bảng xếp hạng ATP.

Djokovic chiếm giữ kỷ lục là tay vợt nam số 1 nhiều tuần nhất sau khi vượt qua cột mốc 310 tuần của Roger Federer vào tháng 3-2021, bắt đầu tuần thứ 377 ở vị trí đầu bảng vào ngày 21-2 để sánh ngang với cựu tay vợt 22 lần vô địch Grand Slam Steffi Graf.

Clip Djokovic đánh bại Tsitsipas 3-0 đăng quang Úc mở rộng. Nguồn: AO

Tay vợt số 5 thế giới Andrey Rublev khẳng định, Djokovic đã chứng minh mọi việc đều có thể xảy ra.

“Ở tuổi 35, Nole vẫn có thể là tay vợt hay nhất thế giới và phá vỡ các kỷ lục. Nếu bạn đi đúng hướng, bạn có thể thể hiện ở đẳng cấp cao nhất... tuổi tác không thành vấn đề. Điều đó là động lực đối với tôi”. Rublev, tay vợt để thua Djokovic tại tứ kết Úc mở rộng chia sẻ trước thềm giải đấu tại Doha.

Số lần vô địch Grand Slam nam của Djokovic, Nadal và Federer. Về phía nữ, Serena dẫn đầu với 23 chức vô địch, Steffi Graf 22 lần và Navratilova 18 lần. Ảnh: GETTY

Số lần vô địch Grand Slam nam của Djokovic, Nadal và Federer. Về phía nữ, Serena dẫn đầu với 23 chức vô địch, Steffi Graf 22 lần và Navratilova 18 lần. Ảnh: GETTY

Cựu số 2 thế giới Alexander Zverev thì nói, Djokovic đã cho thấy anh ấy ổn định như thế nào khi thống trị các đối thủ trong thập niên qua. Tuy nhiên, Zverev tiết lộ việc thấy kỷ lục của ​​​​Graf bị vượt qua khiến anh buồn vui lẫn lộn.

Tay vợt 25 tuổi, Zverev bộc bạch: “Anh ấy đang vượt qua Steffi, vì vậy với tư cách là một người Đức, rõ ràng tôi luôn thích cô ấy giữ kỷ lục đó. Nhưng phải công nhận Novak, điều đó cho thấy anh ấy đáng gờm như thế nào.

Tôi chắc chắn anh ấy sẽ phá thêm vài kỷ lục nữa. Tôi không chắc còn nhiều kỷ lục hay không nhưng với những kỷ lục còn lại, có thể anh ấy sẽ làm được”.

Dự kiến, Djokovic sẽ trở lại thi đấu ở Dubai vào cuối tháng sau giai đoạn nghỉ ngơi hồi phục do chấn thương tại Úc mở rộng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm