Chấm thi THPT: Môn văn tưởng trúng tủ, điểm chưa chắc đã cao

(PLO)- Thời điểm này các địa phương trên cả nước đang gấp rút triển khai công tác chấm thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Môn văn tại một số tỉnh, thành đã xuất hiện điểm 9 và trên 9.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 đã diễn ra trong hai ngày 7 và 8-7. Theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT, ngày 24-7 sẽ công bố điểm thi tốt nghiệp.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Văn Phúc (thứ ba từ phải qua) cùng đoàn công tác kiểm tra hội đồng chấm thi tốt nghiệp THPT tại TP.HCM vào ngày 4-7. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Văn Phúc (thứ ba từ phải qua) cùng đoàn công tác kiểm tra hội đồng chấm thi tốt nghiệp THPT tại TP.HCM vào ngày 4-7. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Dù trúng tủ nhưng điểm không cao

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tại TP.HCM có hơn 85.000 thí sinh dự thi tại 158 điểm. Công tác chấm thi được triển khai từ ngày 9-7.

Môn văn là môn tự luận duy nhất của kỳ thi. Ban chấm thi tự luận của TP là 405 người. Một giám khảo tham gia chấm thi cho biết đề năm nay phân hóa khá tốt, đặc biệt câu hỏi ở phần nghị luận văn học. Thí sinh nào hiểu, biết xử lý tốt yêu cầu của đề, điểm sẽ cao. Ngược lại, những bạn nào không hiểu đề, hiểu sai, điểm ở mức dưới trung bình.

Đến hôm nay, 63 hội đồng chấm thi tốt nghiệp THPT năm 2022 trên cả nước đã hoàn thành một nửa khối lượng công việc.

“Năm nay, nhiều thí sinh cho rằng mình trúng tủ nhưng điểm số sẽ không như mong đợi. Trải qua một thời gian chấm, tôi thấy điểm không cao như nhiều người nghĩ” - vị giám khảo này nói.

Theo vị giám khảo trên, học sinh dễ bị mất điểm ở câu 3 và câu 4 của phần đọc hiểu. Những ý các em viết không đúng với hướng dẫn chấm nên giám khảo rất khó cho điểm. Phổ điểm chủ yếu từ 6 đến 7 điểm. Điểm từ 8 trở lên xuất hiện không nhiều. Một số tổ chấm đã xuất hiện kha khá điểm 9. Hiện đã có một bài đạt 9,25 điểm.

“Để đạt được điểm 9, bài làm của thí sinh phải thật sự xuất sắc. Không chỉ thể hiện đúng trọng tâm yêu cầu của đề thi, bài làm phải có lý luận, có màu sắc, có cảm xúc và đặc biệt em biết vận dụng lý luận vào văn học” - vị này nói thêm.

Giám khảo trên cho biết thêm phần nghị luận văn học ra về tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa đa phần thí sinh đều cho rằng trúng tủ nhưng khi chấm thi mới thấy các em xử lý đề không tốt. Đề yêu cầu phân tích đoạn trích được nêu. Tuy nhiên, đoạn trích này về mặt luận điểm rất ít nội dung. Muốn phân tích sâu các em phải biết vận dụng nhiều kỹ năng. Mặt khác, học sinh thường có tật quá phụ thuộc vào đề cương. Do đó, dù đề chỉ yêu cầu phân tích đoạn trích nhưng nhiều em lại làm thừa vấn đề trong khi cái cần phân tích làm không đúng nên bị mất điểm.

“Đến thời điểm này hội đồng chấm thi đã làm việc nghiêm túc. Điểm số phản ánh đúng năng lực của học sinh. Mức điểm trên 8 khá ít” - giám khảo này chia sẻ.

Đừng sợ cho điểm 10 môn văn

Điểm chênh lệch chỉ ở trong khoảng cách an toàn từ 0,25 đến 0,5 điểm, nếu chênh đến 1 điểm phải mời giám khảo đối chất. Chúng ta không sợ cho bài thi điểm 10 nhưng phải đảm bảo đúng, công bằng, khách quan, phản ánh đúng năng lực của học sinh.

Thứ trưởng NGUYỄN HỮU ĐỘ

Phải chấm đúng, công bằng, chính xác

Đến hôm nay, 63 hội đồng chấm thi tốt nghiệp THPT 2022 trên cả nước đã hoàn thành một nửa khối lượng công việc. Đoàn công tác của Bộ GD&ĐT do Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ dẫn đầu liên tục đi kiểm tra việc chấm thi tại các tỉnh, thành đã có những lưu ý, chỉ đạo chung để kết quả chấm chính xác, khách quan.

Ngày 16-7, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ đã đến kiểm tra hội đồng thi tại tỉnh Thanh Hóa. Đây là hội đồng thi có số lượng thí sinh đông thứ ba cả nước, sau Hà Nội, TP.HCM với 37.727 thí sinh đăng ký dự thi.

Với công tác chấm thi, ban chấm thi tự luận gồm 320 người, ban chấm thi trắc nghiệm gồm 45 người. Từ ngày 12-7, bắt đầu chấm thi tự luận. Đến hôm nay, việc chấm thi hoàn tất. Từ ngày 19 đến 21-7 sẽ nhập điểm bài thi tự luận trên phần mềm.

Đối với chấm thi trắc nghiệm, đến ngày 14-7 đã hoàn thành dữ liệu ảnh quét bài thi gốc, dữ liệu nhận dạng ảnh quét bài thi gốc và đang sửa chữa các lỗi liên quan đến số báo danh và mã đề thi.

Kiểm tra thực tế quy trình chấm thi, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ ghi nhận việc triển khai các khâu chấm đều đúng quy chế. Tuy nhiên, Thứ trưởng lưu ý tổ chấm tự luận quá đông có thể chia nhỏ để tạo thuận lợi cho từng quy trình chấm. Việc chấm thi hai vòng độc lập đã được làm, đây là thời điểm cần chỉ đạo thống nhất điểm một cách chặt chẽ tránh tình trạng thỏa hiệp.

Thứ trưởng cũng đề nghị tăng cường công tác chấm kiểm tra, trong đó ưu tiên nhóm bài thi điểm cao, nhóm bài thi điểm thấp và ưu tiên chọn những bài đã thống nhất điểm hai vòng để chấm kiểm tra. Bên cạnh đó, cần tuyệt đối tránh chấm sót hoặc cộng nhầm điểm, gây thiệt thòi cho thí sinh.

Trước đó (ngày 15-7), đoàn cũng đã đi kiểm tra công tác chấm tại hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.

Tại Hà Tĩnh, ban chấm thi tự luận gồm 172 người, bố trí tại tám phòng chấm và bắt đầu làm nhiệm vụ từ ngày 11-7. Ban chấm thi trắc nghiệm gồm 27 người, bắt đầu tổ chức chấm thi từ ngày 9-7. Hà Tĩnh dự kiến ngày 22-7 sẽ hoàn thành công tác chấm thi.

Còn tại tỉnh Nghệ An, với số lượng thí sinh dự thi hơn 36.000 và số lượng bài thi lớn nên địa phương này đã huy động 324 giáo viên tham gia ban chấm thi tự luận. Tổng số cán bộ tham gia chấm thi trắc nghiệm là 41 người. Đến hôm nay, Nghệ An đã hoàn thành công tác chấm thi.•

Mốc thời gian thí sinh cần lưu ý

- Ngày 24-7: Bộ GD&ĐT công bố kết quả thi tốt nghiệp.

- Chậm nhất ngày 26-7: Xét công nhận tốt nghiệp THPT.

- Chậm nhất ngày 28-7: Cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời.

- Từ ngày 24-7 đến hết 3-8: Thu nhận đơn phúc khảo.

- Chậm nhất ngày 14-8: Tổ chức phúc khảo (nếu có).

- Chậm nhất ngày 18-8: Xét công nhận tốt nghiệp sau phúc khảo.

- Từ ngày 21 đến 17 giờ 28-8: Xác nhận số lượng, thứ tự nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống, nộp lệ phí xét tuyển bằng hình thức trực tuyến.

- Trước 17 giờ ngày 30-9: Tất cả thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học trực tuyến đợt 1 trên hệ thống.

- Từ tháng 10 đến tháng 12: Các cơ sở đào tạo thực hiện xét tuyển bổ sung, nếu chưa tuyển đủ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm