Champions League xa vời vợi

Nói các cầu thủ Hà Nội không nỗ lực thì không đúng nhưng rõ ràng là ngay trong tư tưởng những nhà làm bóng đá Hà Nội đã cân nhắc tìm sân chơi thích hợp cho CLB của mình.

Hà Nội đến Hong Kong với một đội hình không phải mạnh nhất. Họ dẫn trước ở phút 71 với pha lập công của Gonzalo nhưng đại diện của Việt Nam đã để quân bình ở phút 84. Bước vào hai hiệp phụ, chủ nhà Kitchee dẫn 2-1 phút 108 nhưng sau đó lại chính Gonzalo ghi bàn quân bình 2-2 phút 114. Đúng vào phút cuối của hiệp phụ thì Kitchee ghi bàn ấn định tỉ số 3-2.

Trận thua khiến Hà Nội chia tay AFC Champions League, lọt xuống đá AFC Cup. Một sân chơi mà chính thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm xác định là vừa sức của mình hơn và dễ đá hơn là chen chúc với “hổ báo” trong làng bóng châu Á với nhiều CLB rất mạnh và có trình độ vượt trội nếu vượt qua giai đoạn play off vào vòng đấu chính.

AFC Champions League với bóng đá Việt Nam còn xa vời vợi.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm