Cháu bé 4 tuổi mất tích: Điều kỳ diệu đã không xảy ra

(PLO)- Sau hai ngày nỗ lực tìm kiếm, người dân đã phát hiện thi thể bé 4 tuổi ở cống Đá Bạc.

Sáng 5-10, lực lượng tìm kiếm cứu nạn địa phương cùng người dân đã phát hiện thi thể bé Đậu Tuấn Hưng (4 tuổi, thôn Trung Sơn, xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh).

thi-the-be-4-tuoi-Ha-Tinh.jpg
Khu vực tìm thấy thi thể cháu Hưng. Ảnh: NX

Thi thể bé Hưng được phát hiện ở khu vực cống Đá Bạc (xã Cương Gián) - gần nơi bé Hưng mất tích hai ngày qua.

NhưPLO đã đưa tin, vào khoảng 18 giờ 30 phút tối 3-10, cháu Hưng đi lạc tại khu vực thôn Đại Đồng, xã Cương Gián.

Người nhà cháu Hưng cho biết bố mẹ cháu đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài, thời gian gần đây cháu ở quê cùng ông bà.

Chiều tối hôm qua, cháu Hưng đi cùng ông nội xuống nhà người thân ở thôn Đại Đồng chơi. Khi cháu Hưng đi ra ngoài cổng nhà chơi rồi bỗng dưng mất tích.

Hai ngày qua, người thân cả xã đã cùng người dân, công an, chính quyền địa phương nỗ lực tìm kiếm cháu Hưng.

Người thân cũng đã đăng hình ảnh cháu và thông tin lên mạng xã hội để tìm kiếm cháu nhưng điều kỳ diệu đã không xảy ra.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm