‘Chạy’ cho con vào dạy cấp 3, bị lừa mất… 500 triệu đồng

(PLO)- Trong số 14 nạn nhân bị một thầy giáo lừa chạy việc, chuyển ngành, vào biên chế, có người có trình độ thạc sĩ sư phạm. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 18-4, TAND tỉnh Nghệ An xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Văn Chung 18 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tòa cũng tuyên buộc Chung trả lại 2,6 tỉ đồng cho các bị hại.

Bị cáo Nguyễn Văn Chung tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: ĐL

Bị cáo Nguyễn Văn Chung tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: ĐL

Theo hồ sơ, từ tháng 6-2019, khi đang làm thầy giáo, do nợ nần, Chung bắt đầu có hành vi lừa xin việc, xin luân chuyển trường, “chạy” biên chế để chiếm đoạt tiền.

Trong số các nạn nhân có bà VTTh (trú xã tà Cạ, huyện miền núi Kỳ Sơn, Nghệ An) bị lừa mất 500 triệu đồng. Bà Th đặt vấn đề với Chung là “xin” cho hai cháu vào dạy học tại Trường THPT ở huyện Kỳ Sơn. Chung hứa “giúp được” và ra giá 500 triệu đồng.

Bà Th đồng ý và đã nhiều lần chuyển tiền cho Chung nhưng đợi đến khi Sở GD&ĐT Nghệ An công bố kết quả trúng tuyển giáo viên cũng không thấy tên của hai cháu mình. Chung lại nói với bà Th là chờ kết quả danh sách bổ sung.

Còn bà TTT (trú huyện Nam Đàn, Nghệ An) có con gái đã tốt nghiệp thạc sĩ ngành sư phạm. Chung nói với bà T là có thể giúp được con gái bà vào dạy học ở TP Vinh mà không phải qua thi tuyển với giá 350 triệu đồng. Bà T đã trao tiền “đặt cọc” cho Chung 250 triệu đồng rồi bị Chung chiếm đoạt luôn.

Nhiều người đã sập bẫy, mất tiền vì chiêu trò, lừa chạy việc, chạy vào biên chế nhà nước, chuyển đơn vị công tác của Chung. Trong số 500 triệu đồng chiếm đoạt của bà Th, Chung chỉ trả lại 50 triệu đồng rồi bỏ trốn.

Ngày 30-12-2021, Chung bị bắt theo quyết định truy nã của cơ quan công an.

Kết quả điều tra, từ tháng 6-2019 đến tháng 3-2021, Chung đã nhận tiền, chiếm đoạt tiền của 14 bị hại với tổng số tiền hơn 2,6 tỉ đồng.

Chung khai số tiền chiếm đoạt được đã trả nợ và tiêu xài hết rồi. Tại phiên tòa, bị cáo Chung cũng thể hiện ăn năn hối cải, thành khẩn khai báo và trình bày quá trình dạy học được cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy giỏi cấp huyện.

Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng (phạm tội hai lần trở lên) và nhiều tình tiết giảm nhẹ, HĐXX đã tuyên mức án như trên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm