Tạm giữ người khoe ‘quen cán bộ cấp tỉnh’ để lừa chạy việc

(PLO)- Hòa đi giới thiệu là quen biết cán bộ làm việc ở tỉnh có thể xin được việc làm ở các trường học, bệnh viện để lừa đảo. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 29-12, Cơ quan CSĐT Công an huyện Con Cuông (Nghệ An) đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Hòa (42 tuổi, trú xã Xá Lượng, huyện Tương Dương, Nghệ An) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nghi can Nguyễn Văn Hòa.

Nghi can Nguyễn Văn Hòa.

Thời gian qua, Hòa biết nhiều người ở Nghệ An tốt nghiệp các trường nhưng chưa có việc làm. Hòa lân la làm quen rồi liên hệ với người dân có nhu cầu xin vào các bệnh viện, trường học trên địa bàn huyện Con Cuông.

Hòa giới thiệu bản thân có quen biết với những người làm việc tại các cơ quan cấp tỉnh, có thể xin việc cho họ. Nhiều người dân tin tưởng đã giao hồ sơ và tiền cho Hòa để “chạy” việc.

Sau khi nhận được tiền của các bị hại, Hòa mang đi tiêu xài cá nhân. Theo cơ quan công an, với thủ đoạn như trên Hòa đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của 8 người trên địa bàn các huyện Con Cuông, Tương Dương. Tổng số tiền Hòa đã chiếm được được hơn 600 triệu đồng.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Con Cuông đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm