Cháy dữ dội ở kho đông lạnh gần 3000m2 ở Bình Tân

 Video: Cháy dữ dội ở kho đông lạnh gần 3000m2 ở Bình Tân

Đến sáng ngày 20-10, Công an quận Bình Tân, TP.HCM vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan phong tỏa hiện trường, điều tra vụ cháy trên địa bàn.

Trước đó, rạng sáng cùng ngày, hỏa hoạn bất ngờ bùng lên từ kho đông lạnh của Công ty Cổ phần kỹ nghệ thực phẩm VS trên đường Tỉnh lộ 10 (phường An Lạc A, quận Bình Tân).

Hỏa hoạn bùng lên từ kho xưởng rộng khoảng 3000m2 của công ty thực phẩm ở quận Bình Tân lúc rạng sáng. Ảnh: HT

Đám cháy sau vài phúc đã bùng lên dữ dội, lan rộng ra kho xưởng rộng khoảng 2900 mét vuông diện tích.

Người dân khu vực hô hoán, kêu cứu, huy động phương tiện tại chỗ tiếp cận dập lửa nhưng bất thành, đám cháy lan rộng.

Cảnh sát PCCC sau đó có mặt khống chế đám cháy. Ảnh: HT

Do hỏa hoạn vào thời điểm rạng sáng, nhiều người dân khu vực đang say ngủ phải hốt hoảng tháo chạy khỏi nhà.

Đến khoảng 3 giờ 24 phút, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH nhận được tin báo đã điều động Đội Cảnh sát PCCC&CNCH – Công an quận Bình Tân, quận 6, Đội CC&CNCH Khu vực 4 với tổng cộng 12 xe cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường.

Cảnh sát dùng máy cắt phá cửa để tiến vào bên trong. Ảnh: HT

Cảnh sát chia nhiều hướng tiếp cận đám cháy. Tuy nhiên, kho xưởng rộng, có tường bao quanh, lực lượng chức năng phải dùng máy cắt thủy lực, phá dỡ chướng ngại vật để tiến vào bên trong. 

Đến khoảng 4 giờ 55 phút cùng ngày, cảnh sát thành công trong việc khống chế ngăn chặn, không để đám cháy lan sang các khu vực khác và nhà dân xung quanh.

Hỏa hoạn thiêu rụi nhiều tài sản bên trong công ty này. Ảnh: HT

Ban đầu, hỏa hoạn không gây thiệt hại về người nhưng thiêu rụi nhiều tài sản. Ghi nhận, tường kho bãi cháy xém, bong tróc, mái tôn đổ sập.

Theo Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP.HCM đám cháy đã thiêu rụi khoảng 220/2900 m2 diện tích kho đông lạnh và khu vực văn phòng của công ty.

Hiện trường sau vụ cháy

Hiện nguyên nhân đang lực lượng chức năng điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm