Cháy nhà 7 tầng, 43 người chết

(PLO)- Toà nhà 7 tầng cháy chưa rõ nguyên nhân ở Bangladesh tối 29-2 làm ít nhất 43 người chết, 40 người bị thương.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tờ The Guardian đưa tin ít nhất 43 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương trong vụ hỏa hoạn xảy ra tối 29-2 tại một tòa nhà 7 tầng ở thủ đô Dhaka (Bangladesh).

Cháy tòa nhà ở Bangladesh, 43 người thiệt mạng
Lực lượng cứu hoả đang nỗ lực giải cứu những người mắc kẹt trong vụ cháy tòa nhà ở Bangladesh tối 29-2. Ảnh: AFP

Ông Mohammad Shihab - quan chức Sở Cứu hoả Dhaka cho biết đám cháy bùng phát từ một nhà hàng bán cơm trộn biriyani nổi tiếng trên đường Bailey ở Dhaka vào lúc 9 giờ 50 tối 29-2. Lửa nhanh chóng lan lên các tầng trên, khiến nhiều người bị mắc kẹt.

Ông Shihab cho hay lực lượng cứu hỏa đã dập tắt đám cháy trong vòng hai giờ.

"Đến nay, 43 người đã chết vì vụ hỏa hoạn” - Bộ trưởng Y tế Bangladesh, ông Samanta Lal Sen cho biết sau khi thăm bệnh viện ĐH Y Dhaka và một bệnh viện bỏng gần đó.

Ông Sen cho biết ít nhất 40 người bị thương trong vụ cháy đang được điều trị tại bệnh viện bỏng này.

Các nhà chức trách đang điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm