Cháy nổ dữ dội kho hóa chất ở Bình Chánh, 1 người trọng thương

(PLO)- Sau tiếng nổ lớn, kho hóa chất cả ngàn mét vuông ở xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TP.HCM bốc cháy dữ dội.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trưa ngày 10-7, lực lượng CS PCCC và CNCH, Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM vẫn đang phun nước, dập lửa tàn trong kho hóa chất trên đường Trần Đại Nghĩa (xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TP.HCM).

Thông tin ban đầu, vào khoảng 0 giờ cùng ngày, người dân sống gần kho hóa chất nói trên nghe thấy tiếng nổ lớn, kế đó, khói lửa bùng lên dữ dội.

Đám cháy dữ dội xuất phát từ kho hóa chất. Ảnh: HT

Đám cháy dữ dội xuất phát từ kho hóa chất. Ảnh: HT

Lửa lớn kèm cột khói cao hàng trăm mét từ đám cháy bao trùm khu vực tỏa mùi nồng nặc khiến cư dân khu vực náo loạn trong đêm, nhiều người bỏ chạy thoát thân, không kịp mang theo tài sản.

Cảnh sát PCCC điều động nhiều phương tiện cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường, tiếp cận dập lửa.

Kho hóa chất hư hại nặng sau hỏa hoạn. Ảnh: HT

Kho hóa chất hư hại nặng sau hỏa hoạn. Ảnh: HT

Ghi nhận vào sáng cùng ngày, kho hóa chất rộng cả ngàn mét vuông đổ sập nhiều phần. Khoảng 9 giờ 30 phút, khói trắng vẫn bốc ra nghi ngút từ bên trong.

Xung quanh kho hóa chất, hai nhà dân và nhiều cây cối bị ảnh hưởng, cháy xém. Trong đó, căn nhà đồng thời là nơi cho thuê trọ bị ảnh hưởng nặng.

Theo người dân, chủ căn nhà là ông Trần Văn T (hay còn gọi là ông Út, 52 tuổi) bị ngất xỉu ở chân cầu thang căn nhà.

“Ông bị bỏng nặng, ngất ở chân cầu thang và được người dân đưa đi cấp cứu”, anh Hiệp (37 tuổi, quê An Giang) kể.

Gia đình cho biết, ông T hiện sức khỏe yếu, bác sĩ thông báo tiên lượng rất xấu. Một số người dân cũng bị bỏng nhẹ sau hỏa hoạn.

Hiện vụ việc đang được điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm