Cháy dữ dội ở xưởng nhựa tại xã Vĩnh Lộc B

(PLO)- Đám cháy bùng lên từ xưởng nhựa trên địa bàn xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TP.HCM khiến khu vực náo loạn.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Khoảng hơn 8 giờ sáng ngày 8-7, người dân phát hiện khói lửa bùng lên từ xưởng nhựa hàng trăm mét vuông ở ấp 2 (xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TP.HCM).

Đám cháy bùng lên từ xưởng nhựa trên địa bàn xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh sáng 8-7. Ảnh: HT

Đám cháy bùng lên từ xưởng nhựa trên địa bàn xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh sáng 8-7. Ảnh: HT

Do lửa gặp các vật liệu dễ cháy nhanh chóng bùng lên, bao trùm toàn bộ xưởng nhựa.

Cột khói đen mùi khét lẹt, kèm lửa lớn bao trùm khu vực, đứng từ xa vẫn có thể trông thấy.

Hỏa hoạn khiến người dân khu vực gặp một phen náo loạn. Ảnh: HT

Hỏa hoạn khiến người dân khu vực gặp một phen náo loạn. Ảnh: HT

Người dân khu vực hô hoán, huy động phương tiện tại chỗ tìm cách khống chế nhưng bất thành. Nhiều người sợ hãi di dời đồ đạc vì lo cháy lan.

Đội Cảnh sát PCCC và Cứu nạn, cứu hộ Công an huyện Bình Chánh điều động hàng chục cán bộ chiến sĩ cùng phương tiện nhanh chóng đến hiện trường dập lửa.

Cảnh sát PCCC Công an huyện Bình Chánh điều động nhiều phương tiện cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường khống chế đám cháy. Ảnh: HT

Cảnh sát PCCC Công an huyện Bình Chánh điều động nhiều phương tiện cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường khống chế đám cháy. Ảnh: HT

Cảnh sát chia nhiều hướng, dùng máy bơm công suất lớn hút nước từ mương gần đó để chữa cháy.

Một số người dân xung quanh xưởng nhựa cho biết, thời điểm xảy ra hỏa hoạn, bên trong có công nhân đang làm việc và tất cả đều kịp thời chạy ra ngoài an toàn.

Đám cháy không gây thiệt hại về người nhưng thiêu rụi nhà xưởng, mái tôn đổ sập.

Hiện nguyên nhân và thiệt hại cụ thể đang được điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm