Cháy rừng như địa ngục ở Chile: 112 người chết, hàng trăm người mất tích

(PLO)- Trận cháy rừng như địa ngục ở Chile xảy ra hôm 2-2 đã khiến 112 người thiệt mạng và hàng trăm người vẫn đang mất tích.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo hãng tin AFP, tính tới cuối ngày 5-2, trận cháy rừng như địa ngục ở Chile đã khiến 112 người chết.

Trận cháy rừng này xảy ra hồi chiều tối 2-2 và gây ảnh hưởng nặng nề nhất ở quanh thành phố ven biển Vina del Mar và Valparaiso thuộc vùng Valparaiso (miền trung Chile).

Bộ Nội vụ Chile cho biết rằng văn phòng giám định y tế đã tiếp nhận 112 nạn nhân thiệt mạng, 32 người trong số đó đã được xác định danh tính.

Cháy rừng như địa ngục ở Chile
Người dân cố gắng dập tắt đám cháy đang thiêu rụi một ngôi nhà ở TP Vina del Mar (Chile) ngày 3-2. Ảnh: REUTERS

Giám đốc Cơ quan Pháp y Chile - ông Marisol Prado cho biết nhiều thi thể đang trong tình trạng khó nhận dạng, nhưng nói thêm rằng các nhân viên pháp y sẽ lấy mẫu vật liệu di truyền từ những người đã báo cáo người thân mất tích để xác định danh tính nạn nhân.

Tổng thống Chile - ông Gabriel Boric cảnh báo số người chết sẽ tăng đáng kể vì hoạt động cứu hộ, tìm kiếm vẫn chưa hoàn tất.

Thị trưởng TP Viña del Mar - ông Macarena Ripamonti cho biết ít nhất 370 người hiện vẫn đang mất tích.

Lực lượng ứng phó thiên tai vẫn tiếp tục dập lửa ở khu du lịch ven biển Valparaiso giữa thời tiết nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ lên tới 40 độ C.

Hiện có khoảng 40 vụ cháy vẫn đang hoành hành ở nước này.

Trước đó, theo cơ quan thảm họa quốc gia Chile (SENAPRED), tính đến ngày 4-2, gần 26.000 ha rừng trên khắp miền trung và miền nam đất nước đã bị thiêu rụi.

Chính phủ Chile đã triển khai 31 máy bay trực thăng và máy bay chữa cháy, khoảng 1.400 lính cứu hỏa, 1.300 quân nhân và tình nguyện viên chiến đấu với ngọn lửa.

Trận cháy rừng này được coi là thảm họa tồi tệ nhất Chile kể từ trận động đất và sóng thần năm 2010 khiến 500 người thiệt mạng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm