Cháy vé trận khai mạc SEA Games, ông Shin ngán chủ nhà

(PLO)- Đội tuyển U-23 Indonesia đã đến Việt Nam ngày 3-5 để chuẩn bị cho trận đối đầu với chủ nhà hai ngày sau đó, trong một cơn sốt vé khủng khiếp ở sân Việt Trì (Phú Thọ).
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đội U-23 Việt Nam (VN) chơi trận mở màn SEA Games 31 vào ngày 6-5 khi tiếp đối thủ lớn U-23 Indonesia, tương tự trận chung kết hơn hai năm trước. 18.000 vé xem trận đấu này đã bán hết veo khi hai ứng cử viên nặng ký cho chiếc HCV môn bóng đá nam đụng độ nhau.

Trận khai cuộc Đại hội TDTT Đông Nam Á quy tụ hai đội mạnh nhất bảng A đã thu hút sự chú ý rất lớn của dư luận. Rất nhiều cổ động viên của thầy trò ông Park muốn trực tiếp đến sân Việt Trì theo dõi trận đấu này khiến cho cơn sốt vé lên đỉnh điểm. Từ nửa đêm 2-5, hàng trăm người đã xếp hàng chờ chực ở Khu liên hợp TDTT tỉnh Phú Thọ. Càng gần đến giờ mở cửa bán vé (8 giờ sáng 3-5), hàng ngàn người chen chúc nhau dưới cái nắng gay gắt để tranh mua.

Có nhiều người chịu không nổi sự ngột ngạt và căng thẳng đã phải bỏ cuộc, chấp nhận mua vé chợ đen tăng ít nhất bốn lần (các mệnh giá chính thức 200.000 đồng, 300.000 đồng, 500.000 đồng). Mỗi khán giả chỉ được mua hai vé cho một trận đấu. Tuy nhiên, ban tổ chức cho phép khán giả mua một lúc năm trận đấu, từ vòng bảng đến bán kết, để tránh tình trạng đông người mua trong nhiều ngày.

HLV Shin Tae-yong cùng các học trò đã tạo cơn sốt vé ở Phú Thọ ngay trong lượt trận đầu gặp U-23 Việt Nam tái hiện chung kết SEA Games 30. Ảnh: ANH PHƯƠNG

HLV Shin Tae-yong cùng các học trò đã tạo cơn sốt vé ở Phú Thọ ngay trong lượt trận đầu gặp U-23 Việt Nam tái hiện chung kết SEA Games 30. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Cảnh xếp hàng săn vé ở Phú Thọ. Ảnh: LAO ĐỘNG

Cảnh xếp hàng săn vé ở Phú Thọ. Ảnh: LAO ĐỘNG

Thầy trò HLV Park Hang-seo đã sớm đến sân Việt Trì tập luyện từ ngày 1-5, trong khi đội tuyển U-23 Indonesia lên đường sang VN vào ngày 3-5 với 20 cầu thủ xuất sắc nhất do HLV Shin Tae-yong lựa chọn. Ba nhân vật quá tuổi là Marc Klok, Ricky Kambuaya, Fachruddin Aryanto cùng nhiều tuyển thủ quốc gia trẻ tuổi của Indonesia rất hy vọng vô địch SEA Games đã lảng tránh họ từ năm 1991. Đau đớn cho bóng đá Indonesia từng sáu lần vào chơi trận chung kết SEA Games đều là kẻ đến sau.

HLV Shin Tae-yong dẫu sở hữu một đội hình rất mạnh với nhiều cầu thủ vừa lên ngôi á quân AFF Cup vẫn nghĩ các học trò của ông sẽ gặp bất lợi khi đối đầu với U-23 VN trong trận mở màn bảng A. Ông cho rằng vị thế chủ nhà của VN sẽ giúp thầy trò ông Park hưởng lợi nhiều.

Tuy nhiên, ngay cả ông Park Hang-seo cũng tỏ vẻ dè dặt khi không nói rõ mục tiêu giành chiến thắng trận khai mạc SEA Games 31. Giới chuyên môn Đông Nam Á thì không ngần ngại đánh giá chất lượng cầu thủ U-23 VN không hơn đội tuyển U-23 Indonesia là bao.

“U-23 VN là một nhà vô địch tiềm năng lớn nhất. Với tư cách chủ nhà, họ đang có lợi thế rất nhiều. Nhưng chúng tôi đã chuẩn bị chu đáo cho các cầu thủ Indonesia để chống lại đội chủ nhà trong một trận đấu hấp dẫn. Chúng tôi đủ sức giành HCV SEA Games” - HLV Shin Tae-yong tự tin.•

U-23 Indonesia có nhiều tuyển thủ quốc gia

Ngoài ba đàn anh của tuyển U-23 Indonesia, ông Shin Tae-yong từ lâu đã xây dựng một đội hình trẻ và cho thử lửa nhiều. Hơn nửa đội hình của họ từng là trụ cột ở AFF Cup 2020 chơi nổi bật như đội trưởng Asnawi, Ernando Ari, Rizky Ridho, Alfeandra, Irianto, Egypt Vikri, Witan, Sulaeman và những phương án dự phòng khác. Trong khi đó, ông Park bên cạnh Hùng Dũng, Tiến Linh và Hoàng Đức tăng cường thì cũng có một số gắn mác tuyển thủ quốc gia dù không ra sân nhiều như Thanh Bình, Việt Anh, hay Văn Xuân, Hoàng Anh, Thanh Minh, Văn Toản, Quang Nho. Ông Park đã rút gọn danh sách từ 42 cầu thủ xuống còn 25 và chờ đến ngày 5-5 mới chính thức chọn 20 cái tên mà ông cho là phù hợp nhất tham dự SEA Games 31. TT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm