Chạy xe máy vượt ngầm lúc nước lớn, 1 người tử vong

(PLO)- Chạy xe máy chở theo một người khác vượt ngầm tràn lúc nước mưa đổ về lớn, không may bị nước cuốn trôi khiến một người tử vong.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 15-10, ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch UBND huyện Kbang (Gia Lai), xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ nước cuốn trôi người và xe máy khi đi qua ngầm tràn, khiến một người tử vong.

Hien-truong-dap-tran-noi-thanh-nie-bi-nuoc-cuon-tu-vong 2.jpg
Người dân theo dõi lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhân bị nước cuốn trôi khi đi qua ngầm. Ảnh: MN.

Người bị nạn là anh ĐL (34 tuổi, ngụ làng Lợt, xã Nghĩa An). Trước thời điểm xảy ra sự việc, trên địa bàn có mưa to, nước từ thượng nguồn đổ về rất mạnh, nhiều điểm tràn ngập sâu trong nước.

Cụ thể, khoảng 18 giờ ngày 14-10, anh ĐL điều khiển xe mô tô chở theo ông TM (61 tuổi, ngụ thôn 2, xã Nghĩa An, huyện Kbang) đi từ xã Nghĩa An đến xã Kông Bờ La. Lúc qua đoạn ngầm tràn làng Lợt (xã Kông Bờ La) thì xảy ra tai nạn.

Mặc dù biết đoạn ngầm này đang ngập sâu, nước đang chảy mạnh nhưng cả hai người vẫn điều khiển xe máy đi qua và bị nước cuốn trôi. Ông TM may mắn bơi theo dòng nước và lên bờ được, còn anh DL bị nước cuốn mất tích.

Hien-truong-dap-tran-noi-thanh-nie-bi-nuoc-cuon-tu-vong 1.jpg
Đến sáng nay, lực lượng cứu hộ mới tìm thấy thi thể nạn nhân cách vị trí xảy ra tai nạn 800 mét.

Sau khi sự việc xảy ra, các xã Kông Bờ La, Đăk Hlơ và Nghĩa An đã huy động lực lượng tổ chức tìm kiếm trong đêm nhưng không tìm thấy tung tích nạn nhân. Sau đó, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH cũng được huy động tham gia tìm kiếm.

Đến 8 giờ sáng ngày 15-10, khi nước rút dần, thi thể của anh ĐL đã được tìm thấy tại khu vực suối Hlơ, cách ngầm tràn làng Lợt 800 mét.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm