Chelsea - Leicester: 'Bầy cáo' tiếp tục khủng hoảng?

(PLO)- Hành quân đến sân Stamford Bridge của Chelsea ở vòng 4 Premier League, nhiều khả năng Leicester City sẽ tiếp tục nhận thất bại.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Qua 3 vòng đấu, đoàn quân của HLV Brendan Rodgers chỉ có 1 điểm, đứng thứ 19 trên BXH Premier League. Kết quả này đã làm cho CĐV “Bầy cáo” lo lắng, nếu tiếp tục thi đấu với phong độ như hiện tại thì khả năng chiếc ghế của HLV trưởng có sự thay đổi trong vài vòng đấu tới.

Được đánh giá là một trong những đội bóng thi đấu ổn định ở mùa giải trước, tuy nhiên ở mùa giải này Leicester City đang thể hiện phong độ kém cỏi khi để thua những đội bóng cửa dưới. Gần nhất chính là trận thua 1-2 trước Southampton ở vòng 3, dù có lợi thế dẫn trước, nhưng “Bầy cáo” đã bị đối phương lội ngược dòng với 2 bàn thắng.

Chelsea có trút giận vào Bầy cáo trong trận đấu ở vòng 4 Premier League? Ảnh: GETTY IMAGES

Chelsea có trút giận vào Bầy cáo trong trận đấu ở vòng 4 Premier League? Ảnh: GETTY IMAGES

Phong độ của Leicester sa sút là có nhiều nguyên nhân, đặc biệt là nhiều trụ cột ra đi. Ngoài ra, những cầu thủ chủ chốt trong đội hình hiện tại cũng đang được các ông lớn khác để ý, cụ thể trung vệ Fofana đang được Chelsea hỏi mua, Youri Tielemans đã vào tầm ngắm của Arsenal.

Với kết quả tệ hại tính từ đầu mùa, cộng với việc nhiều cầu thủ yêu cầu được rời đội bóng, đã kéo “Bầy cáo” rơi sâu vào khủng hoảng nhân sự. Một cuộc cải tổ đội hình sẽ được diễn ra ở kỳ chuyển nhượng mùa đông nếu Leicester muốn cạnh tranh tấm vé Europa League mùa giải năm sau.

Về phía Chelsea, trận thua 0-3 trước Leeds United đã giáng một đòn đau vào thầy trò HLV Thomas Tuchel, được đánh giá cao hơn đối thủ nhưng Chelsea lại thi đấu thiếu hiệu quả, đặc biệt là hàng công khi không có một trung phong đích thực.

Ở trận tiếp đón Leicester ở vòng 4 Premier League này, The Blue chịu tổn thất khi trung vệ Koulibaly bị cấm thi đấu do nhận thẻ đỏ ở trận gặp Leeds, đây là vấn đề làm đau đầu HLV Tuchel khi đội bóng này đang thiếu hụt nghiêm trọng cầu thủ ở hàng thủ.

Chelsea sẽ mất trung vệ Koulibaly vì thẻ đỏ ở trận trước. Ảnh: Getty

Chelsea sẽ mất trung vệ Koulibaly vì thẻ đỏ ở trận trước. Ảnh: Getty

Chelsea ở mùa giải này không được đánh giá cao bằng các đội bóng top đầu vì thiếu nhân sự ở các tuyến đặc biệt là hàng công, ngoài ra một số trụ cột chấn thương cũng tác động rất lớn đến việc xoay tua cầu thủ.

Hiện tại The Blue đang đứng ở vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng Premier League, với 1 thắng, 1 hòa và 1 thua. Tiếp đón Leicester City ở trận đấu vào lúc 21h đêm nay (27-8) sẽ là cơ hội để Chelsea vươn lên nhóm nữa trên bảng xếp hạng.

Trong 5 lần đối đầu với Leicester gần nhất, Chelsea thắng 2 trận, hòa 1 và thua 2, tỷ lệ thắng 50%. HLV Thomas Tuchel muốn học trò tận dụng tối đa cơ hội tạo ra để giành chiến thắng.

Leicester khó vượt qua The Blue vì phong độ không cao. Ảnh: GETTY IMAGES

Leicester khó vượt qua The Blue vì phong độ không cao. Ảnh: GETTY IMAGES

Leicester cũng đang rất khát chiến thắng để thoát dần ra khỏi nhóm cuối bảng, còn Chelsea thì đang muốn có thêm 3 điểm để leo lên nửa trên bảng xếp hạng, áp sát top đầu.

Đây sẽ là một trận đấu rất khó khăn cho “Bầy cáo” khi hành quân đến sân Stamford Bridge. Nếu tiếp tục nhận thất bại, nhiều khả năng BLĐ Leicester City sẽ đưa ra “tối hậu thư” cho HLV Brendan Rodgers.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm