Chelsea – Man City: Thời cơ và thách thức cho The Citizens

(PLO)- Man City có chuyến làm khách đầy thử thách trước Chelsea ở vòng 19 Premier League, đây vừa là cơ hội để rút ngắn khoảng cách với Arsenal và cũng là thử thách bản lĩnh của nhà đương kim vô địch.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Việc Arsenal chia điểm với Newcastle ở vòng 18 đã giúp cho cuộc chiến lên ngôi vô địch càng trở nên kịch tính. Hiện tại Arsenal đã giữ vị trí đầu bảng với 44 điểm, trong khi đó Man City đang có 36 điểm nhưng thi đấu ít hơn 1 trận, nếu giành chiến thắng trước Chelsea thì khoảng cách chỉ còn 5 điểm.

Premier League vừa mới trải qua ½ chặng đường, chức vô địch đang có sự cạnh tranh quyết liệt giữa Arsenal, Man City, Newcastle và MU. Man City bất ngờ bị Everton cầm chân ở vòng 18, dù thầy trò HLV Pep Guardiola đã có lợi thế dẫn trước, bàn thắng gỡ hòa 1-1 của Demarai Gray ở những phút cuối đã dội cho Man xanh gáo nước lạnh về sự bất cẩn. Nếu sẩy chân ở những vòng đấu tiếp theo có thể Man City sẽ bỏ cuộc cho chức vô địch.

Erling Haaland đang có phong độ rất cao và đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới Premier League. Ảnh: Getty
Erling Haaland đang có phong độ rất cao và đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới Premier League. Ảnh: Getty

Xét về lực lượng hiện tại, Man City đang là đội bóng có chiều sâu đội hình bậc nhất Ngoại hạng Anh, việc xoay tua cầu thủ không ảnh hưởng nhiều đến lối đá của Man xanh, chính vì thế đoàn quân của Pep Guardiola được đánh giá mạnh hơn Chelsea trong cuộc chiến sắp tới.

Không khác kết quả của Man City, Chelsea cũng phải chia điểm trước Nottingham dù được đánh giá mạnh gấp nhiều lần đối thủ, thi đấu áp đảo, có bàn thắng dẫn trước nhưng kết quả lại để Nottingham gỡ hòa và chia điểm. Mục tiêu top 4 của Chelsea đang ngày càng xa dần khi phong độ thi đấu thiếu ổn định.

Điểm yếu lớn nhất của Chelsea lúc này chính là thiếu một trung phong cắm thực thụ, Kai Havertz và Aubameyang vẫn chưa thể hiện được nhiều. Trong trận đấu với Nottingham, Chelsea có không dưới 3 cơ hội ghi bàn nhưng các tiền đạo vẫn vô duyên với khung thành đối thủ.

Man City có chiều sâu đội hình và có thể xoay tua trong trận tiếp đón Chelsea. Ảnh: Getty
Man City có chiều sâu đội hình và có thể xoay tua trong trận tiếp đón Chelsea. Ảnh: Getty

Trong trận đấu tiếp đón Man City ở vòng 19 này sẽ là thử thách cho đoàn quân HLV Graham Potter, hiện tại Chelsea chỉ đang đứng thứ 10 với 25 điểm. Với phong độ như hiện tại, The Blues rất khó chen chân vào top 4, thậm chí là vé dự cúp Europa League năm sau.

Tính từ năm 2003 đến nay, cả hai đội gặp nhau tổng cộng 49 lần, Man City thắng 22, 5 hòa và 22 thua. Chỉ tính riêng 3 trận gần nhất ở Ngoại hạng Anh, Man City toàn thắng mà không để thủng lưới bàn nào.

Man City đang rất cần 3 điểm để tiếp tục bám sát Arsenal, đồng thời lên tinh thần chuẩn bị cho cuộc tiếp đón MU ở vòng 20. Đây sẽ là cuộc thư hùng của những ông lớn Premier League, Chelsea đang rất cần chiến thắng để lấy lại lòng tin từ người hâm mộ.

Chelsea sẽ phải thi đấu hơn 100% phong độ nếu muốn giữ điểm lại sân Stamford Bridge. Ảnh: Getty
Chelsea sẽ phải thi đấu hơn 100% phong độ nếu muốn giữ điểm lại sân Stamford Bridge. Ảnh: Getty

Tình hình lực lượng hiện tại của Chelsea đang thiếu vắng khá nhiều trụ cột, Reece James, Wesley Fofana, N'Golo Kante, Armando Broja, Ruben Loftus-Cheek và Ben Chilwell vắng mặt vì chấn thương, còn Man City chỉ thiếu vắng trung vệ Ruben Dias.

Trận đấu giữa Chelsea và Man City ở vòng 19 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 3h ngày 6-1 trên sân Stamford Bridge.

Dự đoán: Man City thắng Chelsea 3-1

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm