Chelsea nhận tin vui từ Chính phủ Anh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hôm nay (24-3), Mirror (Anh) đưa tin, Chính phủ Anh đã thay đổi các “điều khoản” trong giấy phép đặc biệt để CLB Chelsea có thể bán vé cho các CĐV xem trận tứ kết Champions League với Real Madrid trên sân nhà Stamford Bridge.

The Blues đang hoạt động theo cách rất hạn chế vì lệnh trừng phạt của Chính phủ Anh nhắm vào ông chủ của CLB Roman Abramovich. Theo đó, Chính phủ Anh đã cấm Chelsea không được bán vé hay kinh doanh bất cứ mặt hàng nào, ngoại trừ việc bán thức ăn, nước uống. Điều này buộc các cửa hàng kinh doanh của Chelsea phải đóng cửa.

Roman Abramovich buộc phải bán Chelsea mà không thu được xu nào. ẢNH: GETTY

Bây giờ, Chính phủ Anh đã nới lỏng lệnh trừng phạt, cho phép Chelsea bán vé cho các CĐV vào sân Stamford Bridge xem trận tứ kết lượt đi Champions League với Real Madrid vào tháng tư tới.

Tuy nhiên, Chelsea sẽ không nhận bất kỳ khoản thu nào từ việc bán vé. Giấy phép thay đổi này buộc Chelsea phải giao lại tiền bán vé cho “một bên thứ ba”. Bên thứ ba ở đây có thể là LĐBĐ châu Âu (UEFA). Số tiền bán vé này sẽ được chuyển cho các tổ chức từ thiện hỗ trợ cho người dân Ukraine.

Premier League xác nhận thông tin này bằng thông báo: “Chelsea đã đưa ra đề nghị và Premier League đã đồng ý rằng, doanh thu từ bán vé của họ sẽ được quyên góp cho tổ chức từ thiện nhằm hỗ trợ cho các nạn nhân trong cuộc chiến ở Ukraine. Các tổ chức từ thiện nhận được khoản tiền này sẽ được xác nhận sau khi tham khảo ý kiến của Chelsea”.

Hiện tại, Chelsea vẫn chưa thể bán vé cho các trận thi đấu trên sân nhà Stamford Bridge ở giải Premier League. Tuy nhiên, những CĐV sở hữu vé cả mùa đã mua trước đó vẫn được vào sân xem Chelsea thi đấu, trong đó có cả vé cả mùa xem đội nữ Chelsea.

Fan Chelsea được mua vé vào sân Stamford Bridge xem đội nhà thi đấu. ẢNH: GETTY

Người hâm mộ của đội khách bây giờ cũng được mua vé vào sân Stamford Bridge. Bên cạnh đó, các fan Chelsea vẫn được mua vé vào sân Wembley xem trận bán kết FA Cup với Crystal Palace. LĐBĐ Anh (FA) đã tham gia cuộc đàm phán nhằm đảm bảo cho cả fan Chelsea và Crystal Palace vào sân cổ vũ.

Bộ trưởng Thể Thao của Anh, Niger Huddleston cho biết: “Chính phủ hôm nay đã sửa đổi giấy phép cho phép CLB bóng đá Chelsea bán vé cho người hâm mộ xem các trận đấu trên sân nhà, các trận đấu cúp và các trận của đội nữ Chelsea. Tôi muốn cảm ơn người hâm mộ vì sự kiên nhẫn của họ, trong lúc chúng tôi làm việc với các cơ quan quản lý bóng đá để biến điều này thành hiện thực.

Kể từ khi Roman Abramovich chịu sự trừng phạt của Chính phủ Anh vì có liên hệ với Tổng thống Nga Vladimir Putin, chúng tôi đã làm việc để đảm bảo Chelsea vẫn có thể tiếp tục chơi bóng, đồng thời đảm bảo lệnh trừng phạt vẫn được thực thi”.

Số tiền giới hạn mà Chelsea có thể chi trong ngày thi đấu cũng được chính phủ Anh tăng lên. Trong khi đó, các cuộc đàm phán giữa các nhà đầu tư muốn mua lại Chelsea vẫn tiếp tục diễn ra. Đơn vị được giao nhiệm vụ bán Chelsea là Raine đang chuẩn bị công bố 3 nhà đầu tư cuối cùng đủ khả năng mua lại CLB.

Roman Abramovich sắp phải chia tay Chelsea. ẢNH: GETTY

Họ hi vọng Chelsea sẽ có chủ mới vào cuối tháng tư. Bước tiếp theo là Chính phủ Anh tiếp tục cấp giấy phép đặc biệt nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc mua bán và tiếp quản Chelsea. Premier League cũng sẽ tiến hành kiểm tra tính hợp pháp cũng như khả năng tài chính vững mạnh của người sẽ kế nhiệm Roman Abramovich tại Chelsea.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm