Chém nhau tại quán nhậu, 2 người thương vong

Theo điều tra ban đầu, vào tối ngày 21-8, Trần Cảnh Thắng (trú phường Hòa Khê, Q.Thanh Khê, Đà Nẵng) cùng bạn gái tên Lành đến quán Tỷ Muội ăn nhậu cùng với Nguyễn Hữu Phúc (chủ quán).

Đến 22h cùng ngày, thì Võ Đức Luynh (biệt danh Bi Cụt) cùng với một nhóm thanh niên (khoảng hơn 10 người) đi xe mô tô đến đứng trước quán nói chuyện với Phúc. Do có mâu thuẫn từ trước nên Phúc và nhóm thanh niên xảy ra xích mích và lời qua tiếng lại, cãi vả.

Chém nhau tại quán nhậu, 2 người thương vong ảnh 1Quán nhậu Tỷ Muội, nơi xảy ra vụ án mạng. Ảnh: TT

Lúc này, Thắng rút một cây mã tấu để sẵn trên xe máy của mình, chạy đến chém nhiều nhát vào người Luynh, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Thấy bạn bị tấn công, nhóm của Luynh liền dùng mã tấu đuổi chém lại Thắng, gây thương tích nặng.

Gây án xong, nhóm của Luynh đưa người này vào bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng nhưng nạn nhân đã tử vong. Còn Thắng được bạn gái đưa vào cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ với nhiều vết chém.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Khê đang phối hợp với Phòng CSĐT TPVTTXH - PC 45 (Công an TP.Đà Nẵng) tiến hành điều tra, bắt giữ các đối tượng tham gia gây án để xử lý theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm