Chết bởi thứ bóng đá không biết phòng ngự

Đá với Hà Nội mà tổ chức phòng ngự như vậy thì thật khó để có một kết quả tích cực.

Hai trung vệ của HA Gia Lai mang tiếng là Tây nhưng thể hiện thiếu chiều sâu và thiếu sự hy sinh cho nhau. Đá với Hà Nội quái hơn rất nhiều nhưng nhiều cầu thủ HA Gia Lai, đặc biệt là các cầu thủ lo phòng ngự lại rất lơ là. Kèm người để đối phương chọc khe thoát xuống rồi các hậu vệ theo không kịp. Hai trong ba bàn thua của HA Gia Lai trước Hà Nội đều thế.

HLV Lee Tae-hoon không có sự lựa chọn hay chưa bày trí một cách chơi thiếu hợp lý?

Một hàng phòng ngự mà có đến hai cầu thủ nước ngoài, khả năng chuyên môn không đến nỗi nào nhưng quá dễ xuyên thủng thì rõ ràng có vấn đề trong tổ chức.

HA Gia Lai trắng tay đêm 6-6 trên sân Hàng Đẫy là không ngoài dự đoán nhưng cách thua thì lắm vấn đề, nhất là tổ chức phòng ngự, phân công và sự liên kết.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm