Chi 79 tỉ cứu khẩn khu ngập nhiều ngày ở Sài Gòn

Theo đề xuất của Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) TP.HCM, UBND TP vừa chấp thuận chủ trương chi hơn 79 tỉ đồng để UBND quận Gò Vấp thực hiện bảy công trình chống ngập úng trên địa bàn quận trong năm 2018.

Ban chỉ huy PCTT&TKCN TP.HCM cho biết khu vực bị ngập úng nói trên có tổng diện tích hơn 23 ha với hơn 2.000 hộ dân bị ảnh hưởng. Hệ thống cống thoát nước ở đây do UBND quận Gò Vấp quản lý.

Nhiều tuyến hẻm dọc đường Nguyễn Văn Khối (đường Cây Trâm cũ) bị ngập triền miên trong mùa mưa vừa qua. Ảnh: KB

Các khu vực cần chống ngập gồm đường số 14 (phường 5); hẻm số 4 (phường 6); các tuyến hẻm khu phố 1, 2, 3 và hẻm 183 đường Nguyễn Văn Khối (phường 8), hẻm ở khu phố 1 (phường 13); hẻm khu phố 2 và 3 (phường 14) và hẻm 129 (phường 16)…

Nhiều hẻm bị ngập úng kéo dài 2-3 ngày, phải dùng xe chuyên dụng hút nước. Ảnh: KB

Theo Ban chỉ huy PCTT&TKCN, khu vực trên nhiều đoạn đường không có cống thoát nước, người dân phải xây hầm tự thấm. Trong khi đó, các khu vực còn lại thì hệ thống thoát nước xuống cấp, hư hỏng, không đồng bộ về khẩu độ…

Trong mùa mưa vừa qua, nhiều tuyến hẻm ở khu vực nói trên bị ngập úng kéo dài. Đặc biệt, tuyến hẻm 19 (khu phố 1, 2, 3) và hẻm 183 đường Nguyễn Văn Khối thuộc phường 8 bị ngập úng nhiều ngày, phải huy động nhiều lực lượng ứng cứu. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm