Chỉ huy Ukraine: HIMARS hiệu quả trong việc giúp Ukraine đối phó Nga

(PLO)- Chỉ huy Ukraine nói rằng sau khi Kiev sử dụng HIMARS để tấn công kho đạn của Nga, các đợt pháo kích của Moscow đã giảm 10 lần.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trao đổi với tờ The Washington Post ngày 24-7, ông Bohdan Dmytruk - chỉ huy lữ đoàn cơ giới 93 của Ukraine - nói rằng các hệ thống pháo phản lực phóng loạt cơ động cao (HIMARS) mà Mỹ cung cấp cho thấy hiệu quả trong việc giúp Kiev đối phó các lực lượng Nga.

Theo ông Dmytruk, sau khi các lực lượng Ukraine sử dụng HIMARS để tấn công kho đạn của Nga, các đợt pháo kích của Moscow đã giảm 10 lần. Ông cho rằng các cuộc pháo kích của Kiev đã buộc phía Nga phải tiết kiệm đạn dược.

Trong khi đó, theo tờ News Week, phía Nga tuyên bố gần đây đã phá hủy 4 hệ thống HIMARS mà Mỹ cung cấp cho Ukraine. Tuy nhiên, ông Kyrylo Budanov - lãnh đạo cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine - nói rằng Kiev "không mất một HIMARS nào bất chấp những gì phía Nga tuyên bố".

Hệ thống pháo phản lực phóng loạt cơ động cao (HIMARS) của Mỹ. Ảnh: US ARMY

Hệ thống pháo phản lực phóng loạt cơ động cao (HIMARS) của Mỹ. Ảnh: US ARMY

Tuần trước, Lầu Năm Góc cũng cho biết Moscow đã không phá hủy được bất kỳ hệ thống HIMAS nào của Ukraine.

"Cho đến nay, những hệ thống đó vẫn chưa bị Nga phá hủy. Binh sĩ Ukraine đang sử dụng các hệ thống này rất hiệu quả" - Tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, nói.

Ông Michael Kofman - chuyên gia tại Trung tâm Phân tích Hải quân Mỹ (CNA) - nhận định rằng HIMARS sẽ đặt ra một "vấn đề lớn" cho Nga trên chiến trường. Ông còn cho rằng loại vũ khí này sẽ giúp sức mạnh pháo binh của Kiev sánh ngang với Moscow.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm