Hai lính tình nguyện Mỹ thiệt mạng ở Ukraine là ai?

(PLO)- Chỉ huy nhóm lính tình nguyện nước ngoài ở Ukraine cho biết 2 công dân Mỹ thiệt mạng ở chiến trường Donbass là Luke “Skywalker” Lucyszyn và Bryan Young.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo hãng tin Reuters, ngày 23-7, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết 2 công dân Mỹ gần đây đã thiệt mạng ở Ukraine, song không tiết lộ danh tính và tình huống dẫn đến cái chết của họ.

Tuy nhiên, trao đổi với tờ Politico, ông Ruslan Miroshnichenko - chỉ huy lực lượng chiến binh nước ngoài ở Ukraine cho biết 2 người này là Luke “Skywalker” Lucyszyn và Bryan Young.

Theo vị chỉ huy, 2 lính tình nguyện Mỹ đã thiệt mạng vào ngày 18-7 khi đang chiến đấu ở tỉnh Donetsk (vùng Donbass, miền đông Ukraine).

Các chiến binh Anh tình nguyện tham chiến tại Ukraine. Ảnh: REUTERS
Các chiến binh Anh tình nguyện tham chiến tại Ukraine. Ảnh: REUTERS

Trong số lính tình nguyện nước ngoài thiệt mạng ở Ukraine còn có Emile-Antoine Roy-Sirois (quốc tịch Canada) và Edvard Selander Patrignani (quốc tịch Thụy Điển). Tất cả những người này đều hoạt động trong đơn vị phòng vệ lãnh thổ thuộc Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Đầu tháng 6, Tướng Mark Milley - Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ - cho biết mỗi ngày có 100 binh sĩ Ukraine thiệt mạng và khoảng 300 binh sĩ bị thương.

Ngày 20-7, ông William Burns Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) - ước tính khoảng 15.000 binh sĩ Nga thiệt mạng và khoảng 45.000 binh sĩ bị thương kể từ đầu chiến sự, theo tờ The Hill.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm