Bác sĩ Nhà Trắng: Các triệu chứng COVID-19 của Tổng thống Biden đã 'giảm đáng kể'

(PLO)- Theo bác sĩ Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Joe Biden vẫn còn bị đau họng, mặc dù các triệu chứng COVID-19 khác như ho, sổ mũi và đau nhức cơ thể, đều “đã giảm đi đáng kể”.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo thông tin cập nhập từ bác sĩ Nhà Trắng hôm 24-7, tình hình sức khỏe của Tổng thống Mỹ Joe Biden tiếp tục được "cải thiện đáng kể", 3 ngày sau khi ông có kết quả xét nghiệm nhiễm COVID-19 vào ngày 21-7, mặc dù triệu chứng đau họng vẫn còn.

“Tổng thống đang đáp ứng tích cực với các liệu pháp điều trị như mong đợi” - bác sĩ Nhà Trắng Kevin O’Connor thông báo.

Tổng thống Biden đã dùng Paxlovid, một loại thuốc kháng virus giúp giảm nguy cơ bệnh chuyển nặng, tờ South China Morning Post đưa tin.

Bác sĩ O’Connor cho hay ông Biden vẫn còn bị đau họng, mặc dù các triệu chứng khác, bao gồm ho, sổ mũi và đau nhức cơ thể, đều “đã giảm đi đáng kể”.

Tổng thống Mỹ Joe Biden có kết quả xét nghiệm nhiễm COVID-19 vào ngày 21-7. Ảnh: SCMP

Tổng thống Mỹ Joe Biden có kết quả xét nghiệm nhiễm COVID-19 vào ngày 21-7. Ảnh: SCMP

Trước đó, vào ngày 23-7, ông O’Connor cho biết Tổng thống Biden có khả năng nhiễm một biến thể rất dễ lây lan có tên là BA.5, loại biến thể đang lan rộng khắp nước Mỹ. Sau đó một ngày, Điều phối viên COVID-19 của Nhà Trắng - TS Ashish Jha xác nhận việc ông Biden nhiễm biến thể BA.5.

“Thật đáng mừng khi vaccine và phương pháp trị liệu của chúng tôi có tác dụng chống lại biến thể này, đó là lý do tại sao tình hình sức khỏe của tổng thống đang tiến triển” - ông Jha nói.

“Tôi đã nói chuyện với nhóm của ông ấy vào tối hôm qua. Tổng thống đang cảm thấy khỏe. Ông ấy đã có một ngày tốt lành vào ngày hôm qua. Tổng thống đang vượt qua COVID-19 rất tốt rồi, chúng tôi kỳ vọng ông ấy sẽ tiếp tục như vậy” - Điều phối viên COVID-19 của Nhà Trắng chia sẻ thêm.

Ông Jha cam kết Nhà Trắng sẽ tiếp tục cập nhật về tình trạng sức khỏe của ông Biden và liệu nhà lãnh đạo Mỹ có thể mắc triệu chứng nào lâu dài hay không.

“Chúng tôi nghĩ rằng điều thực sự quan trọng đối với người dân Mỹ là biết sức khỏe tổng thống của họ đang tiến triển tốt như thế nào. Dĩ nhiên, nếu có triệu chứng nào kéo dài và cản trở khả năng làm việc của ông ấy, chúng tôi sẽ cập nhập thông tin sớm và thường xuyên cho toàn dân Mỹ” - ông Jha khẳng định.

Trước đó, các hãng truyền thông Mỹ cho biết có 17 người, bao gồm nhiều nhân viên cấp cao của Nhà Trắng và ít nhất một thành viên Quốc hội, được xác định đã tiếp xúc gần với Tổng thống Biden vào thời điểm ông có thể đã nhiễm bệnh. Theo ông Jha, cho đến nay vẫn chưa có người nào có kết quả dương tính.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm