Chia tài sản trộm cho bạn vẫn bị bạn báo công an

Ngày 14-12, TAND huyện Long Hồ (Vĩnh Long) xử sơ thẩm đã tuyên phạt Huỳnh Ngọc Tâm (20 tuổi, ngụ phường 5, TP Vĩnh Long, Vĩnh Long) chín tháng tù về tội trộm cắp tài sản.

Chia tài sản trộm cho bạn bị bạn đi tố cáo công an

Bị cáo Tâm tại tòa.

Theo hồ sơ vụ án, trong thời gian học nghề cắt tóc ở TP.HCM, Tâm quen biết với một số người nghiện ma túy, trong đó có Phạm Minh Tiến (45 tuổi, ngụ phường 2, TP Vĩnh Long). Nghe lời rủ rê, không bao lâu sau Tâm cũng trở thành con nghiện.

Vào khoảng 18 giờ ngày 15-6, Tâm và Tiến bắt taxi đến thuê nhà trọ tại huyện Long Hồ để sử dụng ma túy đá. Đến 2 giờ sáng hôm sau, Tâm đi ra ngoài mua thức ăn thì thấy tiệm massage TP nên nảy sinh ý định trộm cắp vì nghĩ nơi đây có nhiều tài sản.

Lợi dụng lúc mọi người ngủ say, Tâm bẻ lam gió thò tay vào tháo chốt mở cửa đi vào. Vào tiệm, Tâm thản nhiên mở tủ lạnh lấy nước uống giải khát rồi mới ra tay lấy trộm tài sản gồm: Chín điện thoại di động các loại, bóp da, heo đất, túi xách rồi nhanh chân tẩu thoát. Tổng giá trị tài sản trộm trên 42 triệu đồng.

Tâm đem tài sản trộm được về khoe với Tiến. Tâm cho Tiến 1 triệu đồng cùng ba điện thoại di động, bóp và túi xách. Số tài sản còn lại Tâm đem lên TP.HCM bán lấy tiền sử dụng ma túy và tiêu xài cá nhân hết. Về phần Tiến đã đem số tài sản mà Tâm chia cho đến Công an tỉnh Vĩnh Long giao nộp và tố cáo hành vi của Tâm. Sau đó Tiến cũng bỏ đi mất dạng.

Đến ngày 1-7, Tâm từ TP.HCM về nhà ở TP Vĩnh Long thì bị bắt giữ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm