Chiến sự Nga-Ukraine 11-9: Ác liệt khắp Ukraine; Loạt 9 tỉnh Nga bị tấn công; Nga sẵn kế hoạch đẩy quân Ukraine khỏi Kursk

(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine vẫn căng thẳng; Giao tranh ác liệt khắp Ukraine; Hàng loạt tỉnh Nga bị tấn công quy mô lớn; Điện Kremlin cho biết quân đội Nga có kế hoạch đẩy quân Ukraine ra khỏi tỉnh Kursk.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua tiếp tục leo thang, trong đó có thông tin Ukraine tấn công quy mô lớn vào loạt tỉnh Nga.

Loạt tỉnh Nga bị tấn công quy mô lớn

. Ngày 10-9, Bộ Quốc phòng Nga cho biết Ukraine đã phát động một cuộc tấn công quy mô lớn bằng máy bay không người lái (UAV) vào lãnh thổ Nga rạng sáng 10-9, nhắm vào các tỉnh Bryansk, Moscow, Tula, Kaluga, Belgorod, Kursk, Oryol, Voronezh, cũng như vùng Krasnodar Krai, theo hãng thông tấn TASS.

Không rõ phía Ukraine sử dụng tổng cộng bao nhiêu UAV, song phía Nga cho biết đã bắn hạ 144 chiếc, trong đó có 72 chiếc bị bắn hạ ở Bryansk, 20 chiếc ở Moscow, và 14 chiếc ở Kursk.

Chiến sự Nga-Ukraine
Pháo Nga hoạt động trên chiến trường Ukraine. Ảnh: TASS

Phía Ukraine vẫn chưa lên tiếng về cáo buộc của Nga. Nếu là sự thật thì đây có thể được coi là một trong những cuộc tấn công lớn nhất mà Ukraine phát động nhắm vào Nga trong suốt cuộc chiến giữa hai nước láng giềng châu Âu này.

. Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố rằng các lực lượng Moscow đã giành được quyền kiểm soát làng Vodiane (tọa lạc phía đông bắc của TP Vuhledar (tỉnh Donetsk).

Tờ The Kyiv Independent cho biết đã yêu cầu phía quân đội Ukraine bình luận nhưng bị từ chối. Trước đó, trang web theo dõi cộng đồng DeepState hôm 9-9 đã đưa tin rằng Nga đã kiểm soát Vodiane.

Theo The Kyiv Independent, quân Nga gần đây đã tăng cường tấn công gần Vuhledar những ngày gần đây. Việc mất làng Vodiane (nằm cách Vuhledar chỉ khoảng 5 km) sẽ làm tăng nguy cơ Vuhledar bị bao vây. Tình hình ở Vuhledar hiện tại đang ngày càng khó khăn.

. Bên cạnh đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết: “Lực lượng hàng không chiến thuật, UAV, lực lượng tên lửa và pháo binh của Nga đã phá hủy hệ thống pháo phản lực phóng loạt M270 MLRS (Mỹ sản xuất) và xưởng sản xuất UAV của Ukraine, cũng như tấn công cơ sở hạ tầng sân bay quân sự, san bằng nhiều cụm nhân lực và thiết bị quân sự của đối phương ở 134 khu vực”.

Ngoài ra, các đơn vị phòng không Moscow đã bắn hạ 7 quả bom dẫn đường Hammer do Pháp sản xuất, 7 quả rocket của các hệ thống pháo phản lực cơ động cao (HIMARS) và 175 UAV của Ukraine.

Điện Kremlin: Quân đội Nga có kế hoạch đẩy quân Ukraine ra khỏi tỉnh Kursk

Ngày 10-9, phát ngôn viên Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov cho biết Nga có kế hoạch đánh bật quân Ukraine ra khỏi tỉnh Kursk của Nga, theo TASS.

"Đương nhiên, quân đội đã có tất cả các kế hoạch cần thiết nhưng tôi không nghĩ rằng những kế hoạch này có thể được thảo luận công khai” - ông Peskov nói khi được hỏi bao giờ quân Ukraine sẽ bị đuổi khỏi lãnh thổ Nga.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết rằng trong ngày 10-9 phía Ukraine đã mất hơn 380 binh sĩ và 15 khí tài quân sự (trong đó có 2 xe tăng) ở Kursk.

Cụ thể, các đơn vị của Nhóm tác chiến phía Bắc (Nga) đã đẩy lùi 3 cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào các khu định cư Apanasovka, Kamyshevka, Maryevka và Cherkasskaya Konopelka (Kursk).

Các đội máy bay phản lực Nga đã tấn công các điểm tập trung quân đối phương ở Kursk, cũng như các địa điểm triển khai của lính đánh thuê nước ngoài và lực lượng dự bị của Ukraine tại 13 khu định cư của tỉnh Sumy của Ukraine (giáp biên giới với Nga).

Giao tranh ác liệt khắp Ukraine

. Theo hãng tin Ukrinform, trong bản cập nhật tình hình chiến sự ngày 10-9, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết rằng trong ngày 10-9 hai bên lực lượng đã có tới 167 cuộc giao tranh trên chiến trường.

Theo Bộ này, trong ngày qua, quân Nga đã 4 lần dội tên lửa, 97 lần không kích (trong đó sử dụng 130 quả bom lượn), 4.916 lần pháo kích (trong đó có tới 195 loạt pháo phản lực) nhắm mục tiêu vào các vị trí tập kết của binh sĩ và các khu vực đông dân cư của Ukraine.

Các cuộc không kích của Nga nhắm vào hàng loạt khu định cư và các TP ở nhiều tỉnh của Ukraine, gồm các tỉnh Luhansk, Sumy, Kharkiv, Donetsk,...

Riêng tại trục Pokrovsk (tỉnh Donetsk), lực lượng phòng vệ Ukraine đã ngăn chặn 41 nỗ lực tấn công của quân đội Nga theo hướng các khu định cư Vozdvyzhenka, Zelene Pole, Novotroitske, Hrodivka, Novohrodivka, Selidove và Mykhaiivka. Hầu hết các cuộc tấn công của địch đều nhắm vào 2 điểm nóng chính là Mykhailivka và Novohrodivka.

Một chiến trường khác cũng đang nóng ran ở Donetsk là TP Kurakhove. Theo Ukrinform, Ukraine đã đẩy lùi 46 cuộc tấn công của Nga tại mặt trận này. Trọng tâm tấn công chính của Nga là vào các khu định cư Ukrainsk, Krasnohorivka, Kostiantynivka và Heorhiivka.

Ở các tỉnh Chernihiv và Sumy (giáp biên giới với Nga), đối phương đang tích cực pháo kích và không kích nhằm vào các khu định cư trong khu vực.

Ông Zelensky: Ukraine biết Nga đang định làm gì và sẽ hành động phù hợp

Ngày 10-9, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky cho biết đã nghe báo cáo tình báo từ Tổng cục Tình báo Chính của Bộ Quốc phòng Ukraine và Cơ quan Tình báo Nước ngoài Ukraine (FIS), theo Ukrinform.

z5818265588342_5558ba534b4a4648797ee8a7a6b97ca9.jpg
Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky. Ảnh: AFP

"Báo cáo tình báo của Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine và Cơ quan Tình báo Nước ngoài nêu rất chi tiết về các cơ hội hiện có đối với Ukraine, cũng như các mối đe dọa. Chúng tôi thấy những bước đi nào đang được lên kế hoạch ở Moscow, và chúng tôi sẽ hành động phù hợp vì lợi ích của Ukraine” - ông Zelensky nói.

Ông Zelensky lưu ý rằng ưu tiên tuyệt đối của Ukraine là hòa bình công bằng, nhấn mạnh “mọi tên lửa, mọi UAV, mọi động thái thù địch, mọi nỗ lực nhằm kéo dài cuộc chiến này chắc chắn sẽ vấp phải phản đối từ cộng đồng quốc tế”.

Tổng thống Ukraine cho biết ông cũng nhận được báo cáo từ Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine - ông Oleksandr Syrskyi về tình hình chiến sự ở các TP Pokrovsk và Kurakhove.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm