Chiến sự Nga-Ukraine 16-5: Giao tranh ác liệt khắp Kharkiv, Donetsk; Nga để ngỏ khả năng nhượng bộ khi đàm phán ở Istanbul

(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua tiếp tục leo thang; Ukraine thông báo hơn 117 đợt giao tranh trong ngày, ác liệt khắp Kharkiv, Donetsk; Nga tấn công mạng cơ sở quân sự Ukraine, loại hơn 1.400 lính Kiev khỏi vòng chiến; Ông Zelensky tái khẳng định lập trường về lãnh thổ trước thềm đàm phán.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua tiếp tục leo thang trong bối cảnh hai bên có 156 cuộc giao tranh trong ngày.

Ukraine thông báo hơn 117 đợt giao tranh trong ngày, ác liệt khắp Kharkiv, Donetsk

Trong bản cập nhật tình hình chiến sự ngày 15-5, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết quân Kiev tiếp tục ngăn chặn sức ép từ quân đội Nga, trong bối cảnh giao tranh ác liệt diễn ra trên nhiều mặt trận, theo trang Facebook của Bộ này

Tổng cộng đã xảy ra 117 cuộc giao tranh trong ngày qua. Phía Nga đã tiến hành 42 cuộc không kích, thả 65 quả bom lượn, triển khai 1.104 máy bay không người lái (UAV), dội gần 4.000 loạt đạn pháo vào các vị trí quân và khu định cư Ukraine..

. Tại tỉnh Kharkiv, quân Nga đã 10 lần tấn công loạt khu định cư thuộc các TP Kharkiv và Kupiansk, song phần lớn đều bị Kiev đẩy lùi.

Chiến sự Nga-Ukraine
Binh sĩ Ukraine chiến đấu tại tỉnh Donetsk. Ảnh: GETTY IMAGES

. Tại tỉnh Donetsk, giao tranh tiếp tục diễn ra ác liệt trên nhiều hướng, bao gồm Lyman, Kramatorsk, Toretsk, Novopavlivka và đặc biệt là Pokrovsk, nơi quân Nga dồn hỏa lực mạnh nhất.

Cụ thể ở mặt trận Pokrovsk, quân Nga đã 47 lần tìm cách xuyên thủng tuyến phòng thủ của Ukraine ở loạt khu định cư.

Theo ước tính sơ bộ, tại Pokrovsk, quân phòng vệ Ukraine đã loại khỏi vòng chiến 161 quân Nga, phá hủy 6 ô tô, 11 xe máy, 12 UAV, 2 thiết bị tác chiến điện tử, 1 trạm liên lạc vệ tinh và một trạm quan sát “Murom-M” của đối phương.

. Tại tỉnh Kursk của Nga, hai bên đã có 13 trận giao tranh, hiện vẫn còn 1 trận đang tiếp diễn. Ngoài ra, Bộ Tổng tham mưu Ukraine nói rằng quân Moscow đã tiến hành 9 cuộc không kích, thả 13 quả bom lượn và thực hiện 206 cuộc pháo kích vào các điểm tập kết Kiev tại khu vực này.

Nga đánh mạnh cơ sở quân sự Ukraine, loại hơn 1.400 lính Kiev khỏi vòng chiến

Trong bản cập nhật tình hình chiến sự ngày 15-5, Bộ Quốc phòng Nga thông báo lực lượng Moscow đã giành được quyền kiểm soát các cộng đồng Torskoye và Novoaleksandrovka thuộc tỉnh Donetsk, hãng thông tấn TASS đưa tin.

. Nhóm tác chiến phía Bắc của Nga đã tấn công gây thiệt hại lớn cho quân đội Ukraine, với hơn 165 binh sĩ Kiev thiệt mạng. Lực lượng Nga phá hủy 3 xe chiến đấu bọc thép, 11 xe cơ giới, 6 khẩu pháo dã chiến và 2 trạm tác chiến điện tử của đối phương.

. Nhóm tác chiến phía Tây giành được vị trí chiến thuật thuận lợi hơn, gây ra hơn 240 thương vong cho quân đội Ukraine. Nga phá hủy 2 xe bọc thép, bao gồm một chiếc M113 do Mỹ sản xuất, 11 xe cơ giới, 4 khẩu pháo dã chiến và 3 kho đạn của đối phương.

. Nhóm tác chiến phía Nam cải thiện vị trí chiến thuật, gây tổn thất cho Ukraine với khoảng 245 binh sĩ thiệt mạng. Nga phá hủy 1 xe tăng, 5 xe chiến đấu bọc thép (bao gồm một chiếc M113 của Mỹ), 8 xe cơ giới, 5 khẩu pháo dã chiến, 2 trạm tác chiến điện tử và 1 kho đạn.

1444843.jpg
Binh sĩ Nga hoạt động ở Ukraine. Ảnh: TASS

. Nhóm tác chiến Trung tâm gây thương vong lớn nhất, với hơn 515 binh sĩ Ukraine thiệt mạng. Lực lượng Nga phá hủy 6 xe bọc thép, 10 xe cơ giới, 3 khẩu pháo dã chiến và 1 kho đạn.

. Nhóm tác chiến phía Đông tiến sâu vào hệ thống phòng thủ của Ukraine, gây ra hơn 160 thương vong. Lực lượng Nga phá hủy 3 xe bọc thép, 4 xe cơ giới, 2 khẩu pháo dã chiến và 1 trạm tác chiến điện tử.

. Nhóm tác chiến Dnepr gây thiệt hại cho quân đội Ukraine với khoảng 75 binh sĩ thiệt mạng. Nga phá hủy 3 xe cơ giới, 1 khẩu pháo dã chiến và 1 trạm tác chiến điện tử.

. Trong ngày qua, các lực lượng Nga đã tấn công 149 địa điểm, bao gồm các sân bay quân sự và vị trí tập kết của lực lượng vũ trang Ukraine cùng lính đánh thuê nước ngoài. Lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ 169 UAV của Ukraine và 8 bom thông minh JDAM do Mỹ sản xuất.

Ngoài ra, Hạm đội Biển Đen của Nga cũng đã phá hủy 1 xuồng không người lái của Ukraine trên vùng biển Đen trong ngày 15-5.

Ông Zelensky tái khẳng định lập trường về lãnh thổ

Ngày 15-5, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky khẳng định Kiev sẽ không bao giờ công nhận các vùng lãnh thổ đang do Nga kiểm soát là một phần của Nga, theo đài CNN.

“Trong tất cả các cuộc thảo luận, tôi luôn nhấn mạnh rằng Ukraine không công nhận về mặt pháp lý bất kỳ vùng lãnh thổ nào là của Nga. Đó đều là đất đai của Ukraine. Đây là quan điểm kiên định của tôi” - ông Zelensky tuyên bố.

gettyimages-2214586498.jpg
Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky. Ảnh: ANADOLU

“Bán đảo Crimea là của Ukraine và sẽ luôn thuộc về Ukraine. Chúng tôi không thể thảo luận về chuyện đổi lãnh thổ vì điều đó sẽ vi phạm Hiến pháp của chúng tôi” - ông Zelensky khẳng định, đồng thời nhấn mạnh điều này cũng áp dụng với tất cả các vùng lãnh thổ khác mà Ukraine tuyên bố chủ quyền.

Sau các cuộc trưng cầu dân ý riêng lẻ, Nga đã sáp nhập bán đảo Crimea vào năm 2014 và 4 vùng lãnh thổ Ukraine (gồm Donetsk, Luhansk, Kherson và Zaporizhia) vào năm 2022.

Nga: Không loại trừ khả năng nhượng bộ trong đàm phán hòa bình

Ông Vladimir Medinsky - Cố vấn của Tổng thống Nga Vladimir Putin - cho biết Moscow đã sẵn sàng đối thoại và không loại trừ khả năng nhượng bộ trong các cuộc đàm phán trực tiếp với Kiev, theo đài RT.

“Chúng tôi sẵn sàng thảo luận và tiếp tục các cuộc đàm phán tại Istanbul. Chúng tôi cũng mở cửa cho những nhượng bộ có thể xảy ra” - ông Medinsky nói.

đàm phán trực tiếp 10.png
Ông Vladimir Medinsky - Cố vấn của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: SPUTNIK

Ông nói thêm rằng tinh thần làm việc của phái đoàn rất tích cực, với sự tham gia của các quan chức cấp cao từ nhiều cơ quan liên quan.

Ông Medinsky hiện là trưởng phái đoàn Nga tham gia các cuộc hòa đàm dự kiến với Ukraine tại TP Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ).

Bên cạnh ông Medinsky, phái đoàn Nga còn có Thứ trưởng Ngoại giao Mikhail Galuzin, Thứ trưởng Quốc phòng Aleksandr Fomin và lãnh đạo tình báo quân sự Nga Igor Kostyukov. Theo thông báo từ Kremlin, Tổng thống Putin sẽ không tới Thổ Nhĩ Kỳ trong đợt này.

Hiện các phái đoàn Nga và Ukraine đều đã ở Thổ Nhĩ Kỳ. Phía Moscow cho biết sẽ đợi phái đoàn Kiev có mặt lúc 10 giờ ngày 16-5 (giờ địa phương, tức 2 giờ chiều cùng ngày theo giờ VN).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm