Chiến sự Nga-Ukraine 17-12: Nga tuyên bố hạ loạt UAV Ukraine ở Crimea, Luhansk; báo Đức nói Ukraine lên kế hoạch 'phản công' mới

(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine tiếp tục căng thẳng ở miền đông và nam; Nga tuyên bố hạ loạt UAV Ukraine ở bán đảo Crimea, Luhansk,..; Ukraine tuyên bố đẩy lùi 65 đợt tiến quân của Nga; báo Đức nói Ukraine lên kế hoạch 'phản công' mới.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua tiếp tục leo thang ở các chiến trường chủ lực miền đông và nam Ukraine. Phía Ukraine cáo buộc Nga liên tục dội pháo vào các khu dân cư, thừa nhận tình hình hiện vẫn rất khó khăn cho quân nước này.

Ukraine tuyên bố đẩy lùi 65 đợt tiến quân của Nga

. Theo hãng tin Ukrinform, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết rằng trong ngày 16-12 quân Nga đã 3 lần dội tên lửa, 47 lần không kích, đồng thời 38 lần khai hỏa các hệ thống pháo phản lực phóng loạt (MLRS) vào các vị trí tập kết quân và khu định cư của Ukraine. Các cuộc tấn công của Nga đã gây ra thương vong cho dân thường và khiến nhiều nhà ở và cơ sở hạ tầng dân sự khác bị phá huỷ hoặc hư hại nặng nề.

Theo Bộ Tổng tham mưu, tình hình hoạt động vẫn còn nhiều thách thức ở miền đông và miền nam Ukraine. Theo đó, tổng cộng có 71 cuộc giao tranh đã xảy ra trên mặt trận giữa lực lượng hai bên trong ngày qua.

Chiến sự Nga-Ukraine.jpeg
Binh sĩ Ukraine bố trí xe tăng gần TP Bakhmut vào ngày 13-12 để đối phó quân Nga. Ảnh: AFP

Hơn 90 khu định cư bị ảnh hưởng do các cuộc tấn công bằng pháo và súng cối của Nga ở các tỉnh Chernihiv, Sumy, Kharkiv, Donetsk, Zaporizhia, Kherson... Bộ Tổng tham mưu cho biết quân Ukraine cũng đã đẩy lùi hơn 65 đợt tiến công của đối phương ở các mặt trận chính gồm Kupiansk (Kharkiv), Lyman, Bakhmut, Avdiivka, Marinka (đều ở Donetsk) và Zaporizhia (tỉnh cùng tên).

. Trong ngày qua, lực lượng không quân Ukraine đã tấn công vào 21 cụm nhân sự, đạn dược và thiết bị quân sự của Nga. Các đơn vị tên lửa Ukraine đã bắn trúng 7 binh sĩ Nga, cụm thiết bị quân sự, 12 hệ thống pháo binh, 2 kho đạn dược và nhiên liệu.

Lực lượng phòng vệ Ukraine đang trấn giữ các vị trí ở tả ngạn sông Dnipro (Kherson) và tiếp tục gây thiệt hại về hỏa lực cho các lực lượng Nga tại khu vực.

Nga tuyên bố hạ loạt UAV Ukraine ở bán đảo Crimea, Luhansk...

. Theo hãng thông tấn TASS, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng hàng không vũ trụ Nga đã bắn rơi một trực thăng Mi-8 của Ukraine trên không phận thị trấn Orekhov (Zaporizhia).

Ngoài ra, lực lượng phòng không Nga đã ngăn chặn đòn tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) quy mô lớn vào các cơ sở ở bán đảo Crimea. Tất cả các UAV Ukraine tiến vào Crimea đều bị phá hủy.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, trong ngày 16-12, lực lượng Nga đã bắn hạ tổng cộng 49 UAV Ukraine trên không phận Cộng hòa Nhân dân Luhansk (LPR) tự xưng, Kherson và Zaporizhia, cũng như 10 rocket dùng cho các hệ thống pháo phản lực cơ động cao (HIMARS), Urgan và Olkha.

. Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết rằng lực lượng Nga đã đẩy lùi 4 cuộc tấn công của Ukraine theo hướng Donetsk, khiến đối phương mất khoảng 290 binh sĩ tại chiến trường này.

Phía Nga cũng phá hủy 1 xe tăng, 1 xe chiến đấu bộ binh, 4 ô tô quân sự, 2 khẩu pháo Msta-B, 1 khẩu pháo D-30, 2 khẩu pháo tự hành Gvozdika.

Bên cạnh đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã hạ khoảng 100 binh sĩ Ukraine tại mặt trận Lyman trong ngày qua, đồng thời phá hủy 5 xe chiến đấu bọc thép, 4 ô tô và 1 khẩu pháo D-20.

Bộ này cho biết các lực lượng máy bay tác chiến/chiến thuật và lục quân, UAV, tên lửa và pháo binh Nga đã tấn công các cụm nhân lực và thiết bị quân sự của Ukraine tại 125 khu vực trong ngày qua.

Nga: Thỏa thuận hòa bình nào cũng phải xuất phát từ việc Ukraine chịu đầu hàng

Phó đại diện thường trực thứ nhất của Nga tại Liên Hợp Quốc (LHQ) - ông Dmitry Polyansky cho biết Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội ký kết một thỏa thuận hòa bình thuận lợi, vì vậy bây giờ bất kỳ thỏa thuận tiềm năng nào cũng phải xuất phát từ việc Ukraine chịu đầu hàng, theo TASS.

CHIẾN SỰ NGA-UKRAINE.jpeg
Phó đại diện thường trực thứ nhất của Nga tại Liên Hợp Quốc (LHQ) - ông Dmitry Polyansky. Ảnh: TASS

"Thỏa thuận hòa bình đã được các nhà đàm phán của Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky ký tắt, và bản sao của nó đã được Tổng thống Nga Vladimir Putin công bố. Điều này, cũng như sự tham gia trực tiếp của Anh và Mỹ trong việc thuyết phục Ukraine từ chối thỏa thuận, đã được nhiều nhân chứng chứng thực. Tuy nhiên, vì Ukraine đã đánh mất cơ hội đạt được một kết quả thuận lợi như vậy, do đó bất kỳ thỏa thuận nào có thể đạt được giờ đây đều phải xuất phát từ việc họ phải chịu đầu hàng” - nhà ngoại giao Nga cho hay.

Trước đó, ông Polyansky nói rằng chính quyền Kiev hiện đang gặp khó khăn và tất cả cộng sự của ông Zelensky đang tranh giành quyền lực. Theo nhà ngoại giao Nga, Mỹ có thể sẽ chối viện trợ cho Ukraine khi Kiev không thể cầm cự nổi và những rủi ro chiến lược đối với Washington ngày càng gia tăng.

Báo Đức: Ukraine lên kế hoạch phản công mới

Tờ Welt hôm 15-12 dẫn lời một chuyên gia Đức nói rằng Ukraine có thể đang tập hợp lực lượng để mở cuộc phản công mới vào năm 2024 sau khi đợt phản công năm nay không thể phá vỡ được phòng tuyến của Nga.

Chia sẻ với Welt, ông Nico Lange - cựu quan chức quốc phòng Đức, hiện là thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich - cho rằng bất chấp thái độ bi quan ngày càng tăng ở phương Tây về tiến bộ của Ukraine trên chiến trường, Kiev vẫn duy trì một lượng thiết bị quân sự kha khá, với nhiều đợt giao hàng từ phương Tây dự kiến sẽ dự kiến sẽ cập bến trong thời gian tới.

“Ukraine có thể đang thu thập nguồn lực cho một cuộc phản công mới vào năm tới” - chuyên gia nhận định, đồng thời nói thêm rằng Kiev có thể bắt đầu cuộc tấn công mới vào Kherson và cố gắng vượt qua sông Dnipro.

Đồng thời, tờ Bild hôm 15-12 cũng dẫn các nguồn tin giấu tên rằng Ukraine đang soạn thảo một “kế hoạch phản công mới”. Theo tờ báo này, Ukraine đã từ bỏ kế hoạch đẩy Nga ra khỏi các vùng lãnh thổ của họ và thay vào đó tập trung vào việc gây tổn thất tối đa cho Moscow.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm