Xe tăng Ukraine trở lại và lợi hại hơn trên mặt trận Donetsk

(PLO)- Các xe tăng Ukraine, vốn không xuất hiện nhiều trong giao tranh trong những tháng gần đây, hiện đang đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn chặn các cuộc tấn công của Nga xung quanh TP Avdiivka (tỉnh Donetsk).

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo tạp chí Forbes, tại chiến trường Ukraine, cả Nga và Ukraine thường bố trí xe tăng ở phía sau tiền tuyến để tránh va vào các bãi mìn cũng như bị máy bay không người lái (UAV) và pháo binh tấn công.

Vài tháng trước Nga bắt đầu chiến dịch tấn công thành trì Avdiivka ở tỉnh Donetsk. Lực lượng Nga triển khai các đoàn xe thiết giáp để chiến đấu nhưng lại gặp tổn thất nặng nề. Hàng trăm xe tăng cùng các phương tiện khác bị hư hại nặng.

Xe tăng Ukraine trở lại và 'lợi hại' hơn khi đối phó cuộc tấn công của Nga tại Avdiivka
Xe tăng Leopard 2 được chuyển từ Ba Lan tới Ukraine ngày 24-2-2023. Ảnh: Krystian Maj/KPRM

Một nhà phân tích quân sự trước đây từng nói với trang Business Insider rằng các đoàn xe thiết giáp “vô trật tự” rất dễ tổn thương trước các cuộc tấn công của Ukraine. Việc Nga tiếp tục sử dụng những phương tiện trên cho thấy nước này vẫn chưa rút ra được bài học từ những thất bại lớn trước đó.

Trong khi đó, Ukraine đã đưa xe tăng trở lại tuyến đầu cuộc chiến tại TP Avdiivka, nơi Nga đang tiến hành cuộc tấn công lớn nhất trong nhiều tháng qua.

“Chúng tôi giữ vững tuyến phòng thủ là nhờ có xe tăng. Xe tăng và hệ thống pháo binh cực kỳ quan trọng. Các đơn vị xe tăng, pháo binh và bộ binh phối hợp nhịp nhàng” – một binh sĩ Ukraine gần Avdiivka nói với hãng thông tấn Anadolu.

Một video lan truyền trên mạng xã hội tuần này cho thấy các xe tăng thuộc Lữ đoàn 116 của Ukraine đang tấn công quân đội Nga và lực lượng Nga sau đó được nhìn thấy bỏ chạy.

Cũng theo Forbes, Ukraine đã triển khai ít nhất 5 lữ đoàn tới mặt trận Avdiivka, trong đó 1 lữ đoàn xe tăng và 4 lữ đoàn cơ giới.

Nga vẫn đang tiếp tục tấn công vào TP Avdiivka và đạt được một số thành tựu nhỏ. Mặc dù Nga chịu tổn thất lớn về người và trang thiết bị tại Avdiivka nhưng lực lượng nước này dường như tiếp tục được tăng viện với những người lính mới, theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW - Mỹ, nghiên cứu về vấn đề quốc phòng và đối ngoại). Với dân số gấp 3 lần dân số của Ukraine, Nga không phải đối mặt tình trạng thiếu nhân lực như Ukraine.

Mỹ đã gửi 31 xe tăng tiên tiến M1A2 Abrams cho Ukraine hồi tháng 9 nhưng đáng chú ý là những xe tăng này không thấy xuất hiện trên chiến trường. Giới phân tích cho rằng lý do có thể là Ukraine khó sử dụng chúng một cách hiệu quả, vì thời tiết xấu và tuyến phòng thủ của Nga ngày càng kiên cố.

Các lực lượng Ukraine sẽ chờ thời điểm chín muồi, có thể là vào mùa xuân tới, khi một cuộc tấn công mới có thể được phát động, theo ông Mark Cancian – cố vấn cấp cao tại Trung tâm Chiến lược và Nghiên cứu Quốc tế (CSIS - Mỹ, nghiên cứu về các vấn đề quốc tế).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm