Chiến sự Nga - Ukraine 17-2: Nga tấn công nhà máy điện giữa mùa đông khắc nghiệt; Ông Zelensky phác thảo tầm nhìn an ninh nếu Ukraine không gia nhập NATO

(PLO)- Chiến sự Nga - Ukraine nóng ran với các cuộc tấn công vào lưới điện; Nga thống kê thương vong khủng của Ukraine tại Kursk.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiến sự Nga - Ukraine ngày qua tiếp tục leo thang với các cuộc tấn công trên nhiều mặt trận.

Nga tấn công nhà máy điện, hàng trăm ngàn người mất điện giữa mùa đông khắc nghiệt

. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Nga vào sáng sớm ngày 16-2 (giờ địa phương) đã làm rung chuyển miền nam Ukraine, khiến hơn 100.000 cư dân ở tỉnh Mykolaiv không có nhiệt để sưởi ấm, theo tờ Kyiv Independent.

“Điều này không liên quan gì đến hành động quân sự và tình hình ở tiền tuyến. Điều này một lần nữa chứng minh rằng người Nga đang chiến đấu chống lại người dân chúng tôi, chống lại cuộc sống ở Ukraine” - ông Zelensky viết trên Telegram.

Tỉnh trưởng tỉnh Mykolaiv - ông Vitaliy Kim trước đó cho biết các cuộc tấn công vào khu vực này có sự tham gia của 9 UAV Shahed, với các vụ nổ và mảnh vỡ từ UAV đã làm hư hại 5 tòa nhà cao tầng và làm một người bị thương.

Thị trưởng TP Mykolaiv (tỉnh Mykolaiv) - ông Oleksandr Senkevych nói rằng cuộc tấn công của Nga đã phá hủy hoàn toàn hệ thống sản xuất điện ở Mykolaiv và TP đang cố gắng khôi phục nguồn cung cấp nhiệt bằng những cách thay thế.

“Điều này được thực hiện có chủ đích để người dân không được sưởi ấm khi nhiệt độ dưới 0 độ C và gây ra thảm họa nhân đạo” - Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal nói, cho biết thêm rằng tính đến gần 1 giờ chiều (theo giờ Kiev), 46.000 người vẫn chưa có điện để sưởi ấm.

. Cũng trong ngày 16-2, người dân quận Dniprovsky (TP Kherson) bị mất điện và nước một phần sau các đợt pháo kích của quân đội Nga, Trưởng phòng Quản lý Quân sự Thành phố Kherson - ông Roman Mrochko cho hay.

Ukraine đẩy lùi các cuộc tấn công lớn của Nga

Chiến sự Nga - Ukraine 17-2
Xe tăng Ukraine gần tiền tuyến ở tỉnh Kharkiv (Ukraine) trong tháng này. Ảnh: EPA

Lữ đoàn cơ giới số 110 của Lực lượng lục quân Ukraine đưa tin quân đội nước này ngày 16-2 đã đẩy lùi một cuộc tấn công quy mô lớn của Nga gần khu định cư Velyka Novosilka (tỉnh) Donetsk, nơi Nga triển khai các đơn vị bộ binh đáng kể và hàng chục xe bọc thép, theo hãng thông tấn Ukrinform.

Theo lữ đoàn này, Nga đã phát động một cuộc tấn công lớn, cố gắng tận dụng điều kiện thời tiết xấu, tiến quân theo từng hàng.

Mặc dù thời tiết tuyết rơi và tầm nhìn thấp, trinh sát Ukraine đã phát hiện ra đối phương từ sớm. Binh sĩ của Lữ đoàn 110, cùng với các đơn vị lân cận, đã giao tranh có hệ thống với quân Nga.

“Một số xe bọc thép của địch đã rút lui được, nhưng số còn lại bị bỏ lại trên chiến trường. Bộ binh Nga bị pháo kích” - theo báo cáo của Lữ đoàn cơ giới số 110.

Cùng ngày, ông Viktor Trehubov - phát ngôn viên của nhóm lực lượng tác chiến và chiến lược Khortytsia (Ukraine) nói rằng quân đội Ukraine ngày 16-2 đã đẩy Nga ra khỏi làng Pishchane, cách TP Pokrovsk (Donetsk) 3 km. Điều này đạt được nhờ sự phối hợp hiệu quả của UAV và máy bay tấn công.

Theo ông Trehubov, quân đội Nga gần đây đã phải chịu nhiều thất bại ở khu vực Pokrovsk.

Nga chưa bình luận về các thông tin trên.

Nga: Ukraine tổn thất hơn 61.000 lính kể từ đầu chiến dịch Kursk

Bộ Quốc phòng Nga đưa tin rằng lực lượng phòng không Nga ngày 16-2 đã đã tấn công các sân bay quân sự của Ukraine, một xưởng lắp ráp máy bay không người lái và một cơ sở năng lượng tại 141 khu vực, theo hãng thông tấn TASS.

. Trong ngày, Nhóm tác chiến phía Bắc và Nhóm tác chiến Dnepr đã hạ 50 binh sĩ và tịch thu nhiều thiết bị của quân đội Ukraine.

. Nhóm tác chiến phía Tây của Nga đã cải thiện vị trí chiến thuật, khiến Ukraine tổn thất 165 binh sĩ, 4 xe bọc thép chiến đấu, 6 xe cơ giới và 3 khẩu pháo dã chiến trong 24 giờ qua.

. Nhóm tác chiến phía Nam của Nga cũng cải thiện vị trí tiền phương và loại khỏi vòng chiến 135 binh sĩ Ukraine.

. Theo Bộ Quốc phòng Nga, Nhóm tác chiến phía Đông của Nga ngày 16-2 tiếp tục tiến sâu hơn vào tuyến phòng thủ của Ukraine và tấn công vào lực lượng cũng như trang thiết bị của đối phương. Tổn thất của Ukraine tại khu vực chịu trách nhiệm của Nhóm tác chiến phía Đông là 155 binh sĩ, một xe tăng, một xe chiến đấu bọc thép, một xe cơ giới và năm khẩu pháo dã chiến.

. Tương tự, tổn thất hàng ngày của Ukraine trong khu vực do Nhóm tác chiến Trung tâm của Nga chịu trách nhiệm là 475 binh sĩ, một xe bọc thép chở quân M113, một xe bọc thép Mastiff, tám xe cơ giới và bốn khẩu pháo dã chiến.

. Tại tỉnh Kursk (Nga), Bộ Quốc phòng Nga đưa tin Lực lượng vũ trang Ukraine đã mất hơn 230 binh sĩ, 2 xe tăng, 5 xe chiến đấu bộ binh, 3 xe bọc thép chở quân, 7 xe chiến đấu bọc thép, 8 xe cơ giới, một đơn vị pháo tự hành và một khẩu pháo trong ngày qua.

Bộ này cho biết thêm rằng lực lượng Nga đã đẩy lùi ba cuộc phản công của Ukraine ở Khu vực Kursk trong ngày qua.

Theo ước tính của Nga, tính đến nay, tổn thất của Ukraine trong chiến dịch ở Kursk đã vượt quá 61.000 binh sĩ.

Ông Zelensky phác thảo tầm nhìn về đảm bảo an ninh cho Ukraine

chien-su-nga-ukraine-17-2-2.jpg
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: KYIV INDEPENDENT

Ngày 16-2, Tổng thống Zelensky cho rằng để đảm bảo an ninh của Ukraine trong môi trường không có NATO, Kiev sẽ cần một gói vũ khí tên lửa mạnh mẽ, một đội quân lớn cũng như các nguồn lực và đầu tư để duy trì khả năng phòng thủ tại biên giới với Nga.

“Nếu chúng tôi không ở trong NATO, thì như tôi đã nói, quân đội Ukraine phải ngang hàng với quân đội Nga” - ông Zelensky nói với đài NBC.

Ông Zelensky nhấn mạnh rằng Ukraine sẽ cần ít nhất một triệu người, hàng trăm máy bay và một lượng lớn vũ khí khác sẽ cần được cung cấp như viện trợ của phương Tây để ngăn chặn một cuộc tấn công khác từ Nga.

Tổng thống Ukraine cho rằng tư cách thành viên của Ukraine trong NATO sẽ có lợi cho tất cả các bên, cả đối với Ukraine và các nước phương Tây.

Ngoài ra, theo ông Zelensky, để duy trì một đội quân như vậy, cần phải có tiền và đầu tư. Trong bối cảnh này, nhà lãnh đạo Ukraine lưu ý rằng cả Mỹ và các nước châu Âu đều có thể đầu tư vào Ukraine trong sản xuất khí đốt và khoáng sản, cũng như trong các lĩnh vực khác của nền kinh tế.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm