Chiến sự Nga-Ukraine 29-2: Ác liệt Donetsk, hàng trăm lính hai bên thiệt mạng

(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine tiếp tục căng thẳng; Ukraine gây “tổn thất không thể khắc phục” cho quân Nga ở Donetsk; Nga hạ hàng trăm lính Ukraine ở Donetsk; Quan chức Nga nói việc phương Tây cung cấp vũ khí cho Ukraine vi phạm luật pháp quốc tế.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua vẫn leo thang khắp nơi trên chiến trường, khi hai bên có tới 79 trận giáp chiến.

Ukraine gây “tổn thất không thể khắc phục” cho quân Nga ở Donetsk

. Cơ quan báo chí của lữ đoàn tấn công riêng biệt số 3 quân đội Ukraine cho biết rằng trong ngày 28-2 lữ đoàn này đã đẩy lùi cuộc tấn công của Nga ở khu định cư Krasnohorivka (tỉnh Donetsk).

Phía Ukraine gây tổn thất lớn cho các lực lượng Nga và giành lại quyền kiểm soát khu định cư này.

Trước đó, theo hãng tin Ukrinform, quân Nga đã tấn công vào khu vực phía đông nam Krasnohorivka và tiến vào thị trấn.

Để không cho quân Nga chiếm được chỗ đứng trong khu vực, các đơn vị của Lữ đoàn xung kích biệt động số 3, Tiểu đoàn xung kích số 1 và số 2 đã phối hợp tác chiến nhằm xoá sổ các vị trí của quân đối phương.

Nhóm tấn công phối hợp này đã gây ra những “tổn thất không thể khắc phục cho đối phương, với khoảng 100 lính Nga bị loại khỏi vòng chiến”.

Chiến sự Nga-Ukraine
Binh sĩ Lữ đoàn cơ giới độc lập số 65 (Ukraine) bên cạnh các thiết bị quân sự bị phá hủy gần làng Robotyne (tỉnh Zaporizhia). Ảnh: UKRINFORM

. Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết rằng trong ngày 28-2 có 79 trận giao chiến trên tất cả mặt trận, phần lớn diễn ra ở các TP Novopavlivka (Zaporizhia) và Avdiivka (Donetsk).

. Quân Nga ngày 28-2 đã tiến hành 5 cuộc tấn công tên lửa, 91 cuộc không kích, cũng như 102 lần khai hoả các hệ thống pháo phản lực bắn loạt (MLRS) vào các vị trí của lực lượng phòng vệ Ukraine và các khu vực đông dân cư.

. Tại mặt trận Sivershchyna và Slobozhanshchyna (miền Đông Ukraine), quân Nga duy trì hiện diện quân sự ở các địa phương giáp Ukraine.

Quân Nga tiếp tục các hoạt động phá hoại, trinh sát, pháo kích các khu định cư Ukraine từ lãnh thổ Nga. Hơn 30 khu định cư bị pháo và súng cối của đối phương tấn công, chủ yếu ở các tỉnh Chernihiv, Sumy, và Kharkiv.

. Theo hướng TP Kupiansk (Kharkiv), lực lượng phòng vệ Ukraine đã đẩy lùi 1 cuộc tấn công gần khu định cư Tabaivka. Hơn 10 khu định cư ở Kharkiv bị pháo và súng cối tấn công.

. Trên trục Donetsk, các lực lượng Ukraine đẩy lùi 59 đợt tiến công của quân Nga, chủ yếu tại các TP Bakhmut, Avdiivka, Lyman,...

. Tại Zaporizhia, lực lượng phòng vệ Ukraine đẩy lùi 6 cuộc tấn công của đối phương ở làng Robotyne.

. Trong ngày 28-2, không quân Ukraine đã tấn công 7 cụm nhân lực của Nga. Trong khi đó, lực lượng tên lửa Ukraine đã tập kích 1 sở chỉ huy, 1 cụm nhân lực và vũ khí, 4 hệ thống pháo binh, 1 hệ thống phòng không, 1 hệ thống tác chiến điện tử và 1 mục tiêu quan trọng khác của đối phương.

Nga hạ hàng trăm lính Ukraine ở Donetsk

. Theo hãng thông tấn TASS, Bộ Quốc phòng Nga cho biết rằng trong ngày 28-2 các lực lượng Nga đã giành quyền kiểm soát được các vị trí thuận lợi ở Avdiivka, đẩy lùi 11 cuộc phản công của quân đội Ukraine và tiêu diệt khoảng 165 lính Kiev.

. Ngoài Avdiivka, quân Nga cũng đẩy mạnh tấn công ở các khu vực khác ở Donetsk, chẳng hạn như ở các khu định cư ở Krasnoye, Bogdanovka, Kleshcheyevka, Staromayorskoye,...

Ở các mặt trận này, quân Nga đã khiến Ukraine tổn thất tới hơn 445 binh sĩ, cùng nhiều khí tài hạng nặng như hệ thống pháo tự hành Krab do Ba Lan sản xuất, pháo D-20, pháo chống tăng Rapira, pháo kéo M119 do Mỹ sản xuất và kho đạn dược của Ukraine.

. Bộ này cho biết rằng trong ngày qua các lực lượng Nga đã cải thiện vị trí chiến thuật ở khu vực Kupiansk, đồng thời hạ khoảng 145 quân đối phương.

“Trong cuộc phản pháo [ở Kupiansk], quân Nga đã phá hủy 1 hệ thống pháo M777 do Mỹ sản xuất, 1 khẩu pháo D-20, 1 hệ thống pháo cơ giới Gvozdika và 1 khẩu pháo D-30” - theo Bộ này.

. Tại tỉnh Kherson, lực lượng Nga đã đẩy lùi 1 cuộc phản công của lữ đoàn cơ giới số 117 của quân đội Ukraine ở gần làng Robotyne.

Bên cạnh đó, lực lượng Nga đã phá hủy 1 pháo tự hành Caesar do Pháp sản xuất, 3 pháo tự hành D-20, 1 pháo tự hành Akatsiya và 1 pháo tự hành D-30 của Ukraine.

. Bộ Quốc phòng Nga cho biết rằng trong ngày qua lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ 99 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine và 3 rocket thuộc hệ thống pháo phản lực cơ động cao (HIMARS) do Mỹ sản xuất.

Ngoài ra, quân Moscow còn phá hủy 1 kho đạn dược của Ukraine, 1 cơ sở lưu trữ nhiên liệu, 1 kho chứa UAV và 1 radar phòng không S-300.

Ông Bastrykin: Việc phương Tây cung cấp vũ khí cho Ukraine vi phạm luật pháp quốc tế

Chia sẻ với TASS ngày 28-2, Chủ tịch Ủy ban điều tra Nga Alexander Bastrykin nói rằng việc các nước phương Tây cung cấp vũ khí cho Ukraine là hành động vi phạm luật pháp quốc tế.

Chiến sự Nga-Ukraine
Chủ tịch Ủy ban điều tra Nga Alexander Bastrykin. Ảnh: TASS

“Các nước phương Tây bắt đầu tăng nguồn cung cấp nhiều loại vũ khí theo cấp số nhân, đặc biệt là sau khi [Nga] bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt. Những hoạt động này vi phạm luật pháp quốc tế” - ông Bastrykin nói.

Cũng trong cuộc phỏng vấn, ông Bastrykin cho biết rằng Nga đang điều tra hình sự đối với hơn 590 lính đánh thuê từ 46 quốc gia chiến đấu cho Ukraine. Ông cho biết rằng hầu hết các lính đánh thuê này đều là công dân Mỹ, Georgia, Anh, Canada, Israel, Đức, Lithuania và Latvia.

Theo ông, Ủy ban điều tra Nga đang cùng với các cơ quan thực thi pháp luật khác ở Moscow xác định tất cả các tình tiết phạm tội hình sự do lính đánh thuê nước ngoài thực hiện và buộc họ phải chịu trách nhiệm hình sự.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm