Ông Trump và ông Biden thắng áp đảo tại Michigan

(PLO)- Thắng áp đảo trong các cuộc bầu cử sơ bộ ở bang Michigan, khả năng ông Biden và ông Trump sẽ chạm trán trực tiếp trong cuộc bầu cử vào tháng 11 tới.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tổng thống Mỹ Joe Biden và cựu Tổng thống Donald Trump đều thắng áp đảo trong các cuộc bầu cử sơ bộ ở bang Michigan ngày 27-2 (giờ Mỹ), giúp tăng khả năng hai ông sẽ chạm trán trực tiếp trong cuộc bầu cử vào tháng 11 tới.

Theo tờ The New York Times, với 93% số phiếu được kiểm, ông Trump giành được hơn 741.000 phiếu bầu (chiếm 68,2% tổng số phiếu bầu). Ông Trump bỏ xa đối thủ Nikki Haley (cựu Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc và là ứng viên tranh cử tổng thống Mỹ ở hàng ngũ đảng Cộng hòa) khi bà này chỉ giành được 288.800 phiếu (tương đương 26,5% tổng số phiếu bầu).

Chiến thắng này kéo dài chuỗi liên hoàn thắng của ông Trump tại các bang Iowa, New Hampshire, Nevada, quần đảo Virgin thuộc Mỹ và South Carolina - quê nhà của bà Haley.

Cùng ngày 27-2, ông Biden cũng thắng áp đảo trong cuộc bầu cử sơ bộ đảng Dân chủ tại Michigan.

tong-thong-my-joe-biden-va-cuu-tong-thong-donald-trump.jpg
Tổng thống Mỹ Joe Biden (trái) và cựu Tổng thống Donald Trump. Ảnh: GETTY IMAGES

Theo đài CNN, với 80% số phiếu được kiểm, ông Biden đạt gần 573.800 phiếu bầu (chiếm 80,4% tổng số lá phiếu), bỏ xa các đối thủ với cách biệt hàng trăm ngàn phiếu bầu. Ngoài ra, có tới 13,7% cử tri Dân chủ chọn phương án không bỏ phiếu cho ai cả.

Có thể thấy ông Trump và ông Biden đã thắng rất dễ dàng ở Michigan, từ đó giúp tăng khả năng hai nhân vật này có màn tái đấu trực tiếp trong cuộc đua Nhà Trắng 2024.

Michigan được đánh giá là bang chiến trường cực kỳ quan trọng và có tác động rất lớn đến cục diện cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới. Trong cuộc đua Nhà Trắng 2020, ông Biden đã đánh bại ông Trump tại bang này với cách biệt chỉ khoảng 3%.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm