Chiến sự Nga - Ukraine ngày qua tiếp tục có các diễn biến nóng khi hai bên tố nhau vi phạm thỏa thuận ngừng bắn 30 ngày vào hạ tầng năng lượng do Mỹ làm trung gian.
Nga, Ukraine cáo buộc nhau vi phạm ngừng bắn
Hãng thông tấn Ukrinform dẫn thông tin từ Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine rằng trong ngày 28-3 có 157 cuộc đụng độ diễn ra trên tiền tuyến. Trong đó, giao tranh ác liệt nhất được ghi nhận tại mặt trận TP Pokrovsk (tỉnh Donetsk) với 72 cuộc tấn công của Nga trong ngày.
“Kể từ đầu ngày, đã có 157 cuộc giao tranh. Đối phương đã thực hiện 73 cuộc không kích vào các vị trí của quân đội chúng tôi và các khu vực đông dân bằng 5 tên lửa và 133 quả bom dẫn đường, 1.028 cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) và hơn 4.500 cuộc pháo kích” - theo tuyên bố của Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine.
. Người đứng đầu Cục Quản lý Quân sự tỉnh Dnipropetrovsk - ông Serhii Lysak báo cáo về cuộc tấn công bằng UAV của Nga vào TP Dnipro khiến 4 người chết và 19 người bị thương.
Theo chính quyền địa phương, 20 UAV đã nhắm vào TP Dnipro trong cuộc tấn công trên, nhiều chiếc đã bị phòng không Ukraine bắn hạ.

. Ngày 28-3, người phát ngôn Lực lượng Phòng vệ miền Nam Ukraine - ông Vladyslav Voloshyn nói rằng Nga đã tăng cường các hoạt động tấn công ở tỉnh Zaporizhzhia, gia tăng áp lực lên các vị trí ở phía nam của Ukraine.
Ông Voloshyn cho rằng Nga muốn củng cố vị thế trước các cuộc đàm phán ngừng bắn hoặc đình chiến tiềm năng.
“Nga muốn có được lợi thế hoặc tiến xa nhất có thể ở Zaporizhzhia” - theo người phát ngôn.
. Ngày qua, Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine nói rằng quân đội nước này tuân thủ nghiêm ngặt các thỏa thuận với các đối tác quốc tế và không tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga, mà chỉ tập trung vào các mục tiêu quân sự.
Bộ này cho rằng Bộ Quốc phòng Nga tiếp tục phát tán những thông tin sai sự thật về các đợt tấn công của Ukraine vào hạ tầng năng lượng.
Theo Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine, các chiến dịch thông tin sai lệch của Nga nhằm mục đích làm mất uy tín của Ukraine và phá hoại các nỗ lực ngoại giao của nước này cùng với các đồng minh quốc tế.
Bộ này cáo buộc Nga vi phạm các thỏa thuận bằng cách tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine. Chỉ riêng trong 24 giờ qua, cuộc pháo kích của Nga đã gây thiệt hại cho các cơ sở năng lượng ở Kherson và Poltava.
Theo bộ này, Ukraine hiện đang chờ đợi phản ứng thích hợp từ các đối tác quốc tế.
Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga nói rằng Ukraine tấn công một trạm đo khí đốt ở thị trấn Sudzha (tỉnh Kursk, Nga) bằng hệ thống phóng tên lửa đa nòng HIMARS.
Nga cho rằng Anh và Pháp đã hỗ trợ Ukraine trong cuộc tấn công này, với Pháp hỗ trợ bằng hệ thống vệ tinh, còn các chuyên gia Anh cung cấp thông tin tọa độ để thực hiện vụ phóng, theo hãng thông tấn TASS.
Đáp lại, ông Andrii Kovalenko, người đứng đầu Trung tâm Chống thông tin sai lệch của Ukraine, nói rằng chính Nga phải chịu trách nhiệm về vụ tấn công trên.
Ông Zelensky: Ukraine sẽ không ký thỏa thuận khoáng sản nếu điều này đe dọa tư cách thành viên EU
Ngày 28-3, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng Ukraine sẽ không ký thỏa thuận khoáng sản với Mỹ nếu điều này đe dọa đến việc Kiev gia nhập Liên minh châu Âu (EU), theo tờ Kyiv Independent.
“Hiến pháp Ukraine nêu rõ rằng lộ trình của chúng tôi là hướng tới EU. Không có điều gì có thể đe dọa đến việc Ukraine gia nhập EU có thể được chấp nhận” - ông Zelensky nói.
Bình luận của ông Zelensky được đưa ra một ngày sau khi tờ Financial Times đưa tin rằng phiên bản mới nhất của thỏa thuận khoáng sản do Mỹ đề xuất bao gồm các điều khoản sẽ trao cho Washington quyền kiểm soát chưa từng có đối với tài nguyên thiên nhiên của Ukraine thông qua một quỹ đầu tư chung.
Tờ Yevropeiska Pravda của Ukraine đưa tin rằng thỏa thuận này có thể mâu thuẫn với việc Ukraine gia nhập EU do những điều khoản trên ảnh hưởng đến chủ quyền kinh tế của Ukraine.
Theo ông Zelensky, Ukraine đã chính thức nhận được phiên bản mới của thỏa thuận khoáng sản từ Mỹ vào ngày 28-3.
Ông Zelensky cho biết ông sẽ xem xét thỏa thuận khi “không có mối đe dọa lập pháp nào liên quan”, đồng thời nói thêm rằng các luật sư nên so sánh tất cả các phiên bản của thỏa thuận và đưa ra đánh giá.
“Có rất nhiều điều (trong phiên bản mới của thỏa thuận) chưa từng được thảo luận trước đây. Và cũng có một số điều mà các bên đã bác bỏ trước đó” - ông Zelensky nói thêm.
Nga giành thêm đất ở nhiều mặt trận
Bộ Quốc phòng Nga ngày 28-3 đưa tin rằng lực lượng Nga tuần qua giành quyền kiểm soát 5 cộng đồng ở Kursk, Zaporizhia, Kharkiv và Donetsk, theo TASS.
Bộ này đưa tin quân đội Nga đã thực hiện bảy cuộc tấn công bằng vũ khí chính xác và máy UAV, đánh vào các sân bay quân sự, một trung tâm huấn luyện quân đội và các kho đạn dược của Ukraine trong tuần.
Theo Bộ Quốc phòng Nga, từ ngày 22 đến 28-3, Nhóm tác chiến phía Bắc của Nga đã gây ra khoảng 2.190 thương vong cho quân đội Ukraine và phá hủy sáu xe tăng cùng 43 xe chiến đấu bọc thép của đối phương trong khu vực do nhóm này phụ trách ở các Kursk, Kharkiv và Belgorod.
Các đơn vị thuộc Nhóm tác chiến phía Tây đã gây ra hơn 1.670 thương vong cho quân đội Ukraine và phá hủy 3 xe tăng cùng 11 xe chiến đấu bọc thép của đối phương trong tuần qua.
Nhóm tác chiến phía Nam của Nga đã cải thiện vị trí chiến thuật và gây ra tổn thất cho Ukraine 2.035 binh sĩ.
Ngoài ra, nhóm này còn phá hủy bốn xe tăng, 22 xe chiến đấu bọc thép và một xe chiến đấu bộ binh Bradley, 39 xe cơ giới, 15 khẩu pháo dã chiến và năm trạm tác chiến điện tử.
Tương tự, Nhóm chiến đấu Trung tâm của Nga đã giành được các tuyến và vị trí tốt hơn, đồng thời gây thiệt hại về nhân lực và trang thiết bị cho nhiều lữ đoàn Ukraine.
Nhóm tác chiến phía Đông của Nga gây ra hơn 1.015 thương vong cho quân đội Ukraine và phá hủy 10 thiết giáp của đối phương trong tuần qua. Nhóm tác chiến Dnepr của Nga cũng gây ra hơn 545 thương vong cho quân đội Ukraine trong tuần.
. Bộ Quốc phòng Nga đưa tin Không quân Nga tuần qua đã bắn hạ 2 máy bay chiến đấu MiG-29, 1.160 UAV của Ukraine.
Điện Kremlin: Nga có quyền không tuân thủ ngừng bắn nếu Ukraine vi phạm

Ngày 28-3, người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov nói rằng Nga có quyền không thực hiện lệnh tạm dừng tấn công vào các cơ sở năng lượng nếu Ukraine vi phạm.
“Phía Nga có quyền không tuân theo trong trường hợp Ukraine không tuân thủ” - ông Peskov nói.
“Có lẽ sẽ là phi lý nếu chúng tôi chỉ đứng im trước mọi nỗ lực tấn công vào các cơ sở hạ tầng năng lượng của chúng tôi hằng đêm” - người phát ngôn nói thêm.

Chiến sự Nga-Ukraine 28-3: Ác liệt khắp mặt trận; Ông Zelensky nói Nga chuẩn bị đánh lớn ở Kharkiv, Sumy
(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua tiếp tục leo thang; Nga tăng cường tấn công nhiều mặt trận; Ông Zelensky nói ông Putin câu giờ, sắp đánh lớn ở Kharkiv, Sumy; Mỹ-Nga sắp tổ chức vòng đàm phán mới về hòa bình Ukraine.