Chiến sự Nga-Ukraine 7-8: Kiev tố Moscow pháo kích các khu dân cư; Nga tấn công cứ điểm lính Ukraine

(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine tiếp diễn nóng với tin  Ukraine nói Moscow dồn quân ở Kherson; Nga nói hạ hơn 1.100 lính Ukraine và 244 UAV; Ngoại trưởng Mỹ làm rõ thông tin ông Trump, ông Putin sẽ gặp nhau.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua có nhiều diễn biến nóng.

Ukraine nói Moscow dồn quân ở Kherson; Nga hạ hơn 1.100 lính Ukraine

Ngày 6-8, người phát ngôn của lực lượng phòng vệ miền nam Ukraine cho biết quân Nga đã tăng cường đáng kể các hoạt động tấn công theo hướng tỉnh Kherson, đặc biệt trên khắp khu vực đảo thuộc đồng bằng sông Dnipro, cụ thể là từ đảo Kozulyskyi và Zabych ở phía nam đến cầu Antonivskyi, theo hãng thông tấn Ukrinform.

"Đối phương đang cố gắng giành quyền kiểm soát khu vực đảo này để tiếp cận luồng chính của sông Dnipro và mở các cuộc tấn công nhằm đổ bộ lên bờ phải sông Dnipro. Tuy nhiên, toàn bộ khu vực vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine và Ukraine đã ngăn chặn thành công mọi nỗ lực thiết lập căn cứ của đối phương" - ông Voloshyn nhấn mạnh.

Chiến sự Nga-Ukraine 7-8: Ông Trump nhắn nhủ Nga khi hạn chót tối hậu thư đến gần; Ngoại trưởng Mỹ nói về tin Trump, ông Putin gặp nhau
Lính Ukraine điều khiển UAV ở chiến trường Donetsk hồi tháng 7. Ảnh: KYIV INDEPENDENT

Trong ngày 6-8, Nga tiếp tục pháo kích vào các khu dân cư của Ukraine. Chẳng hạn, khu phố Korabel ở TP Kherson (tỉnh Kherson) đã bị mất điện và công cuộc khắc phục cũng rất gian nan do hứng pháo kích liên tục. Còn tại tỉnh Sumy, quân Nga đã tấn công vào quận Kovpakivskyi gây ra hỏa hoạn ở các khu vực nhà dân.

Về phần mình, cập nhật chiến sự ngày 6-8, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng Nga đã tấn công các cơ sở thuộc hệ thống vận chuyển khí đốt hỗ trợ hoạt động của các doanh nghiệp thuộc tổ hợp công nghiệp-quân sự của Ukraine, các kho chứa máy bay không người lái (UAV) tầm xa và các cứ điểm tạm thời của lính Ukraine và lính đánh thuê tại 142 khu vực, theo hãng thông tấn TASS.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng Ukraine đã mất hơn 1.155 lính trong các trận giao tranh với quân Nga trên các khu vực tiền tuyến trong ngày 6-8. Cạnh đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ 244 UAV và 7 quả bom thông minh của Ukraine trong ngày.

Tổng thống Trump nhắc trừng phạt thứ cấp với Nga

Ngày 6-8, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng ông không gọi cuộc gặp giữa đặc phái viên của Mỹ về vấn đề Nga-Ukraine - ông Steve Witkoff với Tổng thống Nga Vladimir Putin là một bước đột phá, theo tờ Kyiv Independent.

Ông Trump lưu ý rằng các lệnh trừng phạt thứ cấp sẽ được áp dụng đối với các đối tác thương mại của Nga: "Các bạn sẽ thấy nhiều hơn nữa... các bạn sẽ thấy rất nhiều lệnh trừng phạt thứ cấp".

Khi được hỏi liệu Mỹ có áp thêm thuế đối với Trung Quốc hay không vì Trung Quốc là đối tác thương mại quan trọng của Nga, ông Trump trả lời rằng điều đó "có thể xảy ra".

Trước đó, ông Trump đã đặt hạn chót cho Nga là ngày 8-8 để đạt được thỏa thuận ngừng bắn trong cuộc chiến với Ukraine. Nếu không, Mỹ sẽ áp thuế, có thể lên tới 100%, lên các đối tác thương mại của Nga.

chien-su-nga-ukraine-ngay-7-8.png
Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) gặp đặc phái viên của Mỹ về vấn đề Nga-Ukraine - ông Steve Witkoff tại Moscow ngày 6-8. Ảnh: RIA NOVOSTI

Trong diễn biến liên quan, Trợ lý Điện Kremlin - ông Yury Ushakov cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin và đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff đã có cuộc trao đổi “rất hữu ích và mang tính xây dựng" kéo dài khoảng 3 tiếng. Trong đó, hai bên thảo luận về một số chủ đề, bao gồm xung đột Ukraine, quan hệ Nga-Mỹ và triển vọng hợp tác chiến lược.

Ông Ushakov cho biết ông Putin đã truyền đi một số tín hiệu về vấn đề Ukraine và Tổng thống Trump cũng đã nhận được những tín hiệu tương ứng.

Cũng trong ngày 6-8, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc điện đàm với các nhà lãnh đạo châu Âu, trong đó có Thủ tướng Anh Keir Starmer, sau khi đặc phái viên Witkoff gặp ông Putin.

Theo ông Zelensky, lập trường chung của Ukraine và các đối tác là phải chấm dứt chiến tranh càng sớm càng tốt và điều này phải được thực hiện một cách chân thành.

Sau cuộc gặp giữa đại diện Nga, Mỹ, ông Zelensky cho rằng áp lực đã phát huy tác dụng đối với Nga và hiện Moscow có vẻ sẵn sàng hơn với một thỏa thuận ngừng bắn.

“Có vẻ như Nga đang nghiêng về một thỏa thuận ngừng bắn. Áp lực đã có hiệu quả. Nhưng điều quan trọng là Nga không được đánh lừa chúng tôi bằng các chi tiết, ý tôi là cả chúng tôi và Mỹ” - ông Zelensky nói trong bài phát biểu tối 6-8.

Ngoại trưởng Mỹ làm rõ thông tin ông Trump, ông Putin sẽ gặp nhau

Ngày 6-8, báo đài Mỹ, trong đó có hãng tin Reuters và tờ The New York Times, đưa tin Tổng thống Trump có thể gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin ngay trong tuần tới.

Tờ The New York Times cho biết ông Trump đã nói với các nhà lãnh đạo châu Âu trong một cuộc điện đàm ngày 6-8 rằng ông dự định sẽ gặp ông Putin, sau đó tiến tới một cuộc gặp ba bên với cả ông Zelensky.

Thượng đỉnh Trump - Putin, nếu diễn ra, sẽ là cuộc gặp đầu tiên giữa một tổng thống Mỹ và tổng thống Nga đương nhiệm kể từ khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát hồi tháng 2-2022.

“Phía Nga đã bày tỏ mong muốn được gặp Tổng thống Trump, và Tổng thống sẵn sàng gặp cả Tổng thống Putin lẫn Tổng thống Zelensky” - Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt nói.

Tuy nhiên, sau đó, cũng trong ngày 6-8, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Nga và Ukraine chưa sẵn sàng gặp ông Trump khi cuộc chiến giữa hai nước vẫn đang tiếp diễn.

Theo ông Rubio, các bên cần hiểu rõ hơn về các điều kiện trong đó Nga sẽ sẵn sàng chấm dứt chiến tranh và phải so sánh điều đó với những gì người Ukraine và các nước châu Âu chấp nhận. Điều mà Mỹ suy nghĩ là làm thế nào có thể đưa hai lập trường này xích lại gần nhau và gần đến mức nào.

"Nếu chúng ta có thể đạt được sự đồng thuận giữa Ukraine và Nga, thì tôi nghĩ Tổng thống có cơ hội tổ chức một cuộc gặp với cả ông Putin và ông Zelensky để cố gắng kết thúc vấn đề này" - ông Rubio nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm