Chim yến ở Đồng Nai không nhiễm A/H5N1

Tuy nhiên, phương pháp này áp dụng cho gà, vịt thì đơn giản nhưng đối với chim yến thực sự khó vì chúng luôn bay trên trời. Cơ quan thú y cũng chưa thử nghiệm phương pháp xông khí dung vaccine cúm gia cầm trên đàn yến nuôi nên không thể áp dụng (vì sợ yến hít vào có thể bị bệnh khác). Cục Thú y sẽ sớm nghiên cứu vấn đề này.

Ông Phan Xuân Thảo, Chi cục trưởng Chi cục Thú y TP.HCM, khuyến cáo trước mắt để phòng ngừa dịch cúm A/H5N1 trên đàn yến nuôi nên tăng cường lấy mẫu chim, phân xét nghiệm để kịp thời ngăn chặn sự phát tán nếu yến nhiễm cúm. Người nuôi khi tiếp xúc với chim yến phải mang dụng cụ bảo hộ lao động, luôn làm sạch môi trường quanh nhà nuôi yến…

Chim yến ở Đồng Nai không nhiễm A/H5N1 ảnh 1

Cơ quan thú y TP.HCM đang lấy mẫu phân yến nuôi ở huyện Cần Giờ xét nghiệm. Ảnh: TRẦN NGỌC

Cùng ngày, ông Trần Văn Quang, Chi cục trưởng Chi cục Thú y tỉnh Đồng Nai, cho biết chi cục tổ chức lấy sáu mẫu máu trên đàn chim yến của hai hộ nuôi ở khu phố 1 thuộc phường Bửu Long, TP Biên Hòa để xét nghiệm. Kết quả cho thấy hầu hết các mẫu được lấy nơi đây đều cho kết quả âm tính (không bị nhiễm cúm). Tuy nhiên, theo Chi cục Thú y tỉnh Đồng Nai, nguy cơ đàn yến nuôi bị nhiễm cúm rất có thể xảy ra. Vì hiện nay, trong tổng số trên 130 cơ sở nuôi chim yến trên địa bàn, đa số đều nuôi bằng hình thức dẫn dụ chim trời về làm tổ nên khả năng mang theo mầm bệnh gây hại là rất cao. Theo ông Quang, tới đây, Chi cục Thú y sẽ tiếp tục tiến hành lấy mẫu chim yến tại các huyện, thị xã Long Khánh và TP Biên Hòa để xét nghiệm virus cúm A/H5N1.

Hoang mang trước tình hình dịch cúm gia cầm A/H5N1 bùng phát tại nhiều địa phương, gọi điện thoại đến Pháp Luật TP.HCM, ông Minh - một người nuôi yến ở huyện Cần Giờ (TP.HCM) cho biết nhà nuôi yến của ông hiện có gần 100.000 con. “Gà, vịt ở dưới đất còn có thể tiêm ngừa vaccine để phòng dịch. Chim yến bay cả ngày trên trời, tối mới về nhà ngủ thì làm sao tiêm vaccine ngăn ngừa” - ông Minh băn khoăn. Tương tự, bà Lan (Đồng Nai) cũng thấp thỏm với đàn yến hơn 3.000 con của mình. Lo sợ đàn yến bị lây nhiễm cúm A/H5N1, bà Lan hỏi những người làm trong ngành thú y cách phòng dịch nhưng ai cũng lắc đầu bởi không thể tiêm ngừa vaccine cho yến. “Số lượng yến được nuôi trong một nhà quá nhiều, không thể tiêm ngừa cho từng con. Hơn nữa, bắt một con thì những con khác hoảng sợ, bay tứ tung nên không thể xác định con nào đã tiêm, con nào chưa tiêm. Cơ quan chức năng cần sớm có biện pháp hướng dẫn người nuôi chim yến cách phòng dịch” - bà Lan nói.

TRẦN NGỌC – HL

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm