Chính phủ vào cuộc vụ tranh cãi giữa 2 bộ về Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân

(PLO)- Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ liên quan xử lý dứt điểm, không để ảnh hưởng khói bụi, tiếng ồn từ Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân đến khu dân cư, báo cáo Thủ tướng kết quả trong tháng 8-2023.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 4-8, ông Nguyễn Sỹ Hiệp, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đã ký công văn gửi Bộ trưởng Bộ TN&MT, Bộ trưởng Bộ Công thương, UBND tỉnh Bình Thuận và Tập đoàn Điện lực Việt Nam liên quan đến tranh cãi mà PLO đã phản ảnh.

Khoảng cách giữa khu dân cư và nhà máy nhiệt điện quá gần. Ảnh GOOGLE MAP.

Khoảng cách giữa khu dân cư và nhà máy nhiệt điện quá gần. Ảnh GOOGLE MAP.

Theo đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ Công thương chủ trì cùng các Bộ TN&MT, Tư pháp, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ thống nhất quy chuẩn Việt Nam về xác định khoảng cách ly vệ sinh đối với Trung tâm Điện lực (TTĐL) Vĩnh Tân. Bộ Công thương và các bộ ngành cần xử lý dứt điểm theo thẩm quyền và theo qui định của pháp luật, không để ảnh hưởng khói bụi, tiếng ồn từ TTĐL Vĩnh Tân đến khu dân cư, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả trong tháng 8-2023.

Văn bản cũng giao Bộ Công thương; Tập đoàn Điện lực Việt Nam chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Bình Thuận chỉ đạo chủ đầu tư các nhà máy nhiệt điện tại TTĐL Vĩnh Tân khẩn trương có biện pháp bảo vệ môi trường (khắc phục tiếng ồn, bụi, bụi than) theo đúng qui định pháp luật.

Trường hợp phát hiện các hành vi vi phạm qui định về bảo vệ môi trường cần được kịp thời xử lý theo qui định.

Các đoàn giám sát của Quốc hội, HĐND tỉnh gặp gỡ người dân ở Vĩnh Tân. Ảnh PĐ.

Các đoàn giám sát của Quốc hội, HĐND tỉnh gặp gỡ người dân ở Vĩnh Tân. Ảnh PĐ.

Như PLO đã phản ảnh, liên quan đến việc các hộ dân bị ảnh hưởng bởi khói bụi, tiếng ồn từ TTĐL Vĩnh Tân (Tuy Phong, Bình Thuận), Bộ TN&MT có công văn gởi Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, sau khi Bộ Công Thương điều chỉnh quy hoạch của TTĐL Vĩnh Tân để bổ sung Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 và mở rộng thì diện tích Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân tăng lên là 710,271 ha.

Trong đó, diện tích hành lang cây xanh cách ly chỉ còn khoảng 4,07 ha, khoảng cách từ khu dân cư thôn Vĩnh Phúc, xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong đến hàng rào Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 chỉ khoảng 80 m.

Khoảng cách ly vệ sinh của TTĐL Vĩnh Tân chưa đảm bảo theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về quy hoạch xây dựng nên cần phải di dời dân.

Sau đó Bộ Công thương có công văn gửi Thủ tướng cho rằng, quy hoạch các nhà máy nhiệt điện tại TTĐL Vĩnh Tân tại các Quyết định năm 2010 và 2015 của Bộ Công thương là không vi phạm các quy định về khoảng cách ly vệ sinh.

Ngoài ra Bộ Công thương cũng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo giải quyết dứt điểm kiến nghị của UBND tỉnh Bình Thuận theo hướng kết luận thiếu cơ sở pháp lý để di dời dân vì lý do bị ảnh hưởng bởi bụi và tiếng ồn tại TTĐL Vĩnh Tân.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm