Chính thức thông xe đèo Bảo Lộc sau sự cố sạt lở

(PLO)- Lúc 10 giờ 30 ngày 1-8, cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đã chính thức cho thông xe trở lại chiều xuống đèo Bảo Lộc sau khi xảy ra sự cố sạt lở.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo dự kiến đến khoảng 11 giờ cùng ngày, chiều lên đèo Bảo Lộc tiếp tục sẽ cho lưu thông qua, để đảm bảo lưu thông toàn tuyến.

Xe cộ đã có thể lưu thông qua đèo Bảo Lộc. Ảnh: TS

Xe cộ đã có thể lưu thông qua đèo Bảo Lộc. Ảnh: TS

Theo đó, các xe lưu thông theo hướng TP Đà Lạt – tỉnh Đồng Nai và ngược lại sẽ được đi qua đèo Bảo Lộc.

Sáng cùng ngày, theo ghi nhận, tại khu vực hai đầu đèo, hàng trăm xe tải, ô tô con xếp hàng chờ lưu thông qua đèo để đi lại từ TP Bảo Lộc – Đồng Nai và ngược lại.

Điểm sạt lở đèo Bảo Lộc đã được khắc phục xong. Ảnh: TS

Điểm sạt lở đèo Bảo Lộc đã được khắc phục xong. Ảnh: TS

Tại khu vực điểm sạt lở, cơ quan chức năng đã dọn sạch lớp bùn đất, mặt đường đã trở nên thông thoáng, tất cả máy xúc khắc phục sự cố cũng đang dừng hoạt động.

Trước đó, vào khoảng 14h30 ngày 30-7, do tình hình thời tiết tiếp tục mưa lớn liên tục, gây sạt lở mái taluy đường tại km103+100, quốc lộ 20 với khối lượng đất đá sạt lở rất lớn, chiều dài sạt lở khoảng 50m, cao 3m.

Theo thống kê, vụ sạt lở làm vùi lấp một trụ sở Trạm CSGT Madagui (tại Km 103+300, Quốc lộ 20, khu vực nằm giữa đèo Bảo Lộc) làm vùi lấp 4 người.

Trong đó gồm ba CSGT hy sinh và một người dân hỗ trợ di chuyển đồ đạc là Anh Phạm Ngọc Anh (23 tuổi, quê Thanh Hóa).

Vụ sạt lở còn làm ba xe ô tô hư hỏng, chia cắt hoàn toàn giao thông qua đèo Bảo Lộc.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, Tỉnh ủy và UBND tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo huy động hơn 200 cán bộ, chiến sỹ công an, quân đội và các lực lượng khác cùng gần 20 phương tiện máy móc khẩn trương tổ chức tìm kiếm nạn nhân bị vùi lấp, khắc phục hậu quả.

Đến thời điểm 12 giờ ngày 31-7, lực lượng chức năng đã tìm thấy toàn bộ thi thể của ba chiến sỹ công an và người dân gặp nạn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm