Chỉnh trang vỉa hè, cắt luôn rễ cây xanh đô thị

(PLO)- UBND tỉnh Gia Lai đã có văn bản kịp thời yêu cầu TP Pleiku dừng thi công chỉnh trang vỉa hè, chặt rễ cây xanh đô thị. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 17-2, ông Nguyễn Hữu Quế, Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã có văn bản yêu cầu tạm dừng thi công chỉnh trang vỉa hè trên một số tuyến đường TP Pleiku để bảo vệ cây xanh, tránh nguy cơ chết cây và ngã đổ.

Theo đó, lãnh đạo tỉnh Gia Lai chỉ rõ, công tác cải tạo, chỉnh trang vỉa hè tại TP Pleiku có hiện tượng một số đơn vị đã tự ý chặt các rễ cây, làm ảnh hưởng đến cây xanh đô thị.

Thi công chỉnh trang vỉa hè, đơn vị thi công cắt rễ cây xanh. Ảnh: LK.

Thi công chỉnh trang vỉa hè, đơn vị thi công cắt rễ cây xanh. Ảnh: LK.

Qua đó, yêu cầu UBND TP Pleiku tạm dừng thi công chỉnh trang vỉa hè đối với các đoạn có ảnh hưởng đến cây xanh; phối hợp với Sở NN&PTNT, Sở Xây dựng kiểm tra, thống nhất phương án thi công để bảo vệ hệ thống cây xanh và vị trí quanh khu vực gốc cây nhằm giảm thiểu nguy cơ gãy đổ cây trong quá trình thi công. Việc thi công chỉ được tiếp tục khi có sự thống nhất của các sở nói trên.

Đồng thời, tiến hành kiểm tra, xử lý vi phạm liên quan đến việc tự ý chặt các rễ cây trong quá trình thi công cải tạo, chỉnh trang hè đường làm ảnh hưởng phụ đến chất lượng sinh trưởng, phát triển và an toàn của hệ thống cây xanh đô thị trên địa bàn. Báo cáo kết quả về UBND tỉnh trước ngày 22-2.

Rễ cây to bị cắt, nguy cơ chết cây và ngã đỗ rất lớn.

Rễ cây to bị cắt, nguy cơ chết cây và ngã đỗ rất lớn.

Trước đó, Phòng Quản lý đô thị TP Pleiku phát hiện trên đường Lê Duẩn (đoạn từ Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh đến đường Tôn Thất Tùng), đơn vị thi công vỉa hè đã chặt rễ sáu cây nhạc ngựa. Trong đó, có nhiều rễ lớn gây ảnh hưởng đến khả năng phát triển của cây và có nguy cơ ngã đổ khi mưa to, gió lớn.

Theo ghi nhận của PV, trên tuyến đường Lê Duẩn có hai đoạn đường đang thi công vỉa hè có hàng loạt cây xanh lớn bị chặt rễ quanh gốc, nhiều cây có rễ to đã bị cưa đứt rễ. Nhiều cây sau khi bị cắt rễ, đơn vị thi công đã lấp đất che vết cắt lại.

Dọc đường Lê Duẩn, rất nhiều cây xanh bị chặt rễ.

Dọc đường Lê Duẩn, rất nhiều cây xanh bị chặt rễ.

Trao đổi với PLO, ông Đỗ Việt Hưng, Chủ tịch UBND TP Pleiku cho biết, sau khi UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo, thành phố đã chỉ đạo Phòng Quản lý đô thị và UBND phường Phù Đổng kiểm tra, rà soát cụ thể. Việc thi công vỉa hè trên đường Lê Duẩn do phường Phù Đổng thực hiện.

Rễ cây bị chặt để làm chỉnh trang vỉa hè.

Rễ cây bị chặt để làm chỉnh trang vỉa hè.

Xung quanh cây, các rễ to đã bị cắt.

Xung quanh cây, các rễ to đã bị cắt.

Đơn vị thi công đổ đất lấp vị trí rễ bị cắt.

Đơn vị thi công đổ đất lấp vị trí rễ bị cắt.

Trước đó, liên quan đến cây xanh đô thị Gia Lai, báo điện tử PLO có nhiều tin bài phản ảnh cây xanh tại các dự án mở rộng, nâng cấp các tuyến đường nội đô ở TP Pleiku di dời ra khu vực nghĩa trang tỉnh tại xã Trà Đa chết hàng loạt.

Nguyên nhân cây chết là di dời quá nhanh, chạy theo dự án làm đường trong khi chưa có phương án thích hợp. Mặt khác quá trình chăm sóc không đảm bảo dẫn đến chết cây. UBND TP Pleiku đã yêu cầu các cơ quan chức năng rà soát lại các dự án, xem xét trách nhiệm của các đơn vị liên quan.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm