Chợ Bình Tây nhộn nhịp khách mua cá, tôm, mực khô... ăn Tết

(PLO)- Hàng hóa Tết tại các chợ ở TP.HCM dồi dào nhưng có nơi đông khách mua sắm, có nơi lại lèo tèo 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Còn hơn 10 ngày nữa là đến Tết nguyên đán 2023, PV ghi nhận tại một số chợ ở TP.HCM cho thấy hoạt động mua sắm Tết có phần sôi động ở ngành hàng bánh mứt, quần áo... Trong khi đó, các ngành hàng khác vắng khách.

Du khách mua hạt điều tại một sạp chợ Tân Định.

Du khách mua hạt điều tại một sạp chợ Tân Định.

Tại chợ Tân Định nhiều tiểu thương đã chuẩn bị đủ mặt hàng cho tết. Bà Thoa, chủ sạp bánh mứt tại chợ này cho biết, thời điểm này bà con đi mua sắm còn rất ít, chỉ có lác đác vài khách quen.

Loại bánh "thuyền hoa chở các loại hạt" được bà Thoa nhập về bán trong dịp Tết.

Loại bánh "thuyền hoa chở các loại hạt" được bà Thoa nhập về bán trong dịp Tết.

“Sức mua thấp nhưng tôi vẫn không ngại trữ các mặt hàng như mứt, các loại hạt… để phục vụ nhu cầu của khách. Song song đó, ra Tết nhiều Việt kiều rời quê hương có thể mua làm quà. Đầu ra liên tục như vậy nên cũng không lo ứ hàng” - bà Thoa nói.

Bà Thoa không ngại trữ nhiều mặt hàng mứt, các loại hạt để bán dịp Tết.

Bà Thoa không ngại trữ nhiều mặt hàng mứt, các loại hạt để bán dịp Tết.

Tương tự, bà Chi, chủ sạp trứng gia cầm cũng cho hay, bình thường mỗi năm sức mua tại chợ truyền thống càng giảm, gặp cơn dịch hai năm rồi nên chợ càng vắng hơn.

Trứng gà, vịt khó lên giá vì sức mua đang chậm.

Trứng gà, vịt khó lên giá vì sức mua đang chậm.

Theo bà Chi, do sức mua thấp nên thời điểm này, giá trứng gia cầm chưa thấy lên. Hiện trứng vịt chất lượng loại lớn 40.000 đồng/chục, trứng gà 27.000-33.000 đồng/chục.

Cao điểm bán trứng gà trứng vịt cho tiêu dùng ngày Tết là 26, 27, 28 Tết. Với tình hình sức mua hiện giờ thì những ngày cận Tết giá trứng các loại khó lên và nếu có giá lên chỉ 1.000 - 2.000 đồng. "Tết năm nay chỉ dám nhập 2.000- 3.000 trứng gà, vịt giảm gần 50% so với những năm trước dịch ” - bà Chi nói.

Người dân đi mua sắm dép, guốc.

Người dân đi mua sắm dép, guốc.

Tại chợ Bình Tây (quận 6), các sạp bán bánh mứt, đồ khô và khu vực đường Lê Tấn Kế lại sôi động người dân đi mua sắm. Tuy nhiên, trong nhà lồng chợ khá vắng vẻ.

Bà Vân, chủ sạp bánh kẹo chợ Bình Tây nhận định, các sạp mặt tiền nhộn nhịp nhờ bán cho khách lẻ, khách du lịch.

Tiểu thương trong nhà lồng ở đây bán được chủ yếu nhờ bạn hàng sỉ ở miền Tây, miền Đông… nhưng năm nay khách sỉ mua ít, giảm đến 50%. Bên cạnh đó, chợ sỉ bán được nhiều hàng cũng nhờ có công nhân mà năm nay người lao động đã về quê sớm nên các mối cũng không lấy hàng. Vì vậy, năm nay hàng hóa không biến động giá.

“Cao điểm mua sắm ở chợ sỉ là trước rằm, bây giờ qua rằm mua sắm vẫn yên ắng. Hơn nữa đối với chợ sỉ đến ngày 20 tháng Chạp hết bán được vì xe hàng ở các tỉnh xa nghỉ chạy để lo bảo dưỡng ra Tết chạy tiếp, chỉ còn những xe gần TP.HCM như Bình Dương, Hóc Môn…Do đó, chợ còn bán cho khách vãng lai nhưng lượng này mua không bao nhiêu”-bà Vân nói.

Lãnh đạo Sở Công Thương TP.HCM cho biết, hiện nay lượng hàng đảm bảo phục vụ Tết đã chuẩn bị xong. Như vậy DN bình ổn thị trường đã tung 22.000 tỉ đồng dự trữ hàng Tết.

Theo đánh giá của các DN thời điểm hàng hóa Tết dồi dào, nhưng đang lo lắng vì những khó khăn trong thu nhập của người dân.

Với những chương trình kích cầu của TP.HCM, DN bình ổn và hiện nay cộng đồng DN TP.HCM đang tung các chương trình khuyến mãi Tết. Đây là cơ hội người dân mua sắm hàng Tết, sản phẩm vùng miền với giá hợp lý bên cạnh dòng sản phẩm cao cấp đã chuẩn bị đầy đủ.

Hiện nay thị trường có sự chuyển động nhất định. Theo thống kê vào các dịp Tết tùy ngành hàng sức mua tăng 10%-30%, dự kiến năm 2022 sức mua không tăng cao như những năm trước nhưng chắc chắn khoảng 10%-15%.

Một số hình ảnh chợ Bình Tây chiều ngày 8-1

Chợ Bình Tây nhộn nhịp khách mua cá, tôm, mực khô... ăn Tết ảnh 6

Ngay mặt tiền chợ các sạp bánh mứt đồ khô đông khách đến mua sắm.

Chợ Bình Tây nhộn nhịp khách mua cá, tôm, mực khô... ăn Tết ảnh 7

Sạp bán các loại mực khô, chà bông...tấp nập khách.

Các loại tôm khô niêm yết giá rõ ràng thu hút nhiều người dân đến chọn mua.

Các loại tôm khô niêm yết giá rõ ràng thu hút nhiều người dân đến chọn mua.

Mực khô các loại giá thấp nhất là 660.000 đồng/kg.

Mực khô các loại giá thấp nhất là 660.000 đồng/kg.

Khu vực đường Lê Tấn Kế, chợ Bình Tây rất đông khách đi mua sắm.

Khu vực đường Lê Tấn Kế, chợ Bình Tây rất đông khách đi mua sắm.

Các mặt hàng mứt, đồ khô hút khách ở chợ Bình Tây.

Các mặt hàng mứt, đồ khô hút khách ở chợ Bình Tây.

Cá sặc giá từ 300.000 hơn 400.000 đồng/kg, lạp xưởng từ 90.000 đồng và 270.000 đồng/kg.

Cá sặc giá từ 300.000 hơn 400.000 đồng/kg, lạp xưởng từ 90.000 đồng và 270.000 đồng/kg.

Vào bên trong chợ tầng trệt các sạp bánh kẹo vẫn được nhiều khách đến mua sắm.

Vào bên trong chợ tầng trệt các sạp bánh kẹo vẫn được nhiều khách đến mua sắm.

Chợ Bình Tây nhộn nhịp khách mua cá, tôm, mực khô... ăn Tết ảnh 14

Lên tầng 1 nơi bán sỉ của ngành bánh kẹo rất vắng khách.

Do rơi vào ngày cuối tuần nên bên cạnh vắng khách một số sạp đóng cửa nghỉ sớm.

Do rơi vào ngày cuối tuần nên bên cạnh vắng khách một số sạp đóng cửa nghỉ sớm.

Các mặt hàng trang trí Tết đang được người dân quan tâm.

Các mặt hàng trang trí Tết đang được người dân quan tâm.

Chợ Bình Tây nhộn nhịp khách mua cá, tôm, mực khô... ăn Tết ảnh 17
Người dân đang quan tâm giá cây hoa đào đang trưng bày tại một cửa hàng ở quận 5.

Người dân đang quan tâm giá cây hoa đào đang trưng bày tại một cửa hàng ở quận 5.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm