Cho vay cầm cố chứng khoán: Vẫn còn rụt rè

Khi chỉ số VN-Index tăng khá đều trong thời gian qua, dịch vụ cho vay cầm cố chứng khoán (repo) đã được một số ngân hàng khởi động trở lại. Nhưng so với trước đây, các ngân hàng vẫn còn dè dặt và đang trong giai đoạn thăm dò.

Ông Nguyễn Thanh Tuấn - Phó phòng Repo của Công ty Chứng khoán ACBS cho biết dù đã khởi động chương trình này từ đầu năm nhưng đến nay ACBS vẫn giao dịch rất hạn chế. Tuy số lượng tín dụng dành cho dịch vụ này không cố định nhưng ACBS chỉ nhận giao dịch với một số khách hàng có quan hệ lâu năm, có uy tín hoặc những khách hàng có khả năng tài chính tốt.

Chậm hơn nhưng cũng tỏ ra không kém thận trọng, Ngân hàng Sacombank kết hợp với Công ty Chứng khoán SBS cũng vừa mới cho ra thị trường sản phẩm “Cho vay chứng khoán - CK300” với hạn mức tín dụng 300 tỷ đồng. Với sản phẩm này, nhà đầu tư được vay tối đa năm tỷ đồng, thời hạn khống chế trong vòng hai tháng.

Để thực hiện giao dịch, đầu tiên khách hàng phải đang sở hữu chứng khoán trong danh mục chứng khoán do Sacombank quy định. Sau khi ngân hàng xác nhận việc phong tỏa tài khoản tại công ty chứng khoán có liên kết với Sacombank thì ngân hàng sẽ lập hợp đồng cho vay. Lãi suất được tính theo biểu của từng kỳ.

Hiện nay, một số ngân hàng khác vẫn đang cân nhắc việc mở lại dịch vụ này. Chị Dạ Uyên - Phòng Quản lý cổ đông Ngân hàng An Bình cho biết hiện Ngân hàng An Bình vẫn chưa triển khai dịch vụ này mà có lẽ phải đợi đến cuối năm xem tình hình như thế nào.

Tương tự, một nhân viên Phòng Khách hàng cá nhân Ngân hàng Đông Á cũng khẳng định hiện tại ngân hàng này chưa có kế hoạch thực hiện giao dịch này.

Theo phó giám đốc một ngân hàng thì nguyên nhân của tình trạng chậm chạp này là do thị trường chứng khoán chưa ổn định và quan trọng hơn là chủ trương của Ngân hàng nhà nước vẫn duy trì thắt chặt việc cho vay đầu tư chứng khoán.

NGỌC KHẢN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm