Chồng sát hại vợ rồi chở thi thể về quê báo 'bị tai nạn lao động'

(PLO)- Người chồng bị bắt vì tình nghi đánh vợ tử vong rồi chở thi thể về quê, báo gia đình là bị "tai nạn lao động".
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 20-3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh đang phối hợp các đơn vị thuộc Công an tỉnh Hà Tĩnh, Công an tỉnh Quảng Trị để điều tra, làm rõ cái chết của bà Nguyễn Thị Thuận (32 tuổi).

Trước đó, sáng 20-3, ông Lê Anh Sơn (37 tuổi, ngụ tại xã Phú Lộc, huyện Can Lộc) chở thi thể bà Thuận về quê nhà để lo hậu sự.

Tại nhà vợ, ông Sơn khóc và báo với người thân là vợ bị tử vong do tai nạn lao động ở Quảng Trị và hối thúc gia đình sớm lo hậu sự cho vợ.

Tuy nhiên, người nhà bà Thuận kiểm tra và nghi ngờ bà bị sát hại nên đã trình báo cơ quan Công an huyện Can Lộc.

Ngay lập tức, Công an huyện Can Lộc phân công cán bộ, chiến sĩ vào cuộc xác minh, điều tra làm rõ.

Ban đầu, ông Sơn nói chiều 19-3 trong lúc đang lao động tại công trường tại một huyện miền núi thuộc tỉnh Quảng Trị thì bà bị tai nạn lao động dẫn đến tử vong.

Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ và qua khám nghiệm tử thi, cơ quan công an đã làm rõ bà Thuận tử vong không phải do tai nạn lao động mà bị sát hại.

Nghi can Sơn đã bị bắt giữ để phục vụ điều tra về hành vi giết người.

Qua điều tra, bước đầu Sơn khai trong quá trình làm việc thì ông Sơn và vợ có phát sinh mâu thuẫn, cãi nhau rồi Sơn có đánh đập vợ...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm