Chồng uống nửa cốc nước thừa của vợ, cả 2 nguy kịch

Chiều 30-3, vợ chồng anh Trần Quang Tr. (38 tuổi) và chị Trần Thị H. (34 tuổi, cùng trú xóm 5, xã Cao Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An) bị ngộ độc nặng đang được cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Anh Sơn.

Theo thông tin ban đầu, sáng 29-3, anh Tr. chở con đến trường học. Khi trở về nhà, anh Tr. thấy cốc nước của vợ uống dở (uống chưa hết). Anh Tr. lấy cốc nước vợ uống dở còn đặt trên bàn, đưa lên uống. Sau khi uống, anh Tr. thấy nước đắng mới nghĩ rằng đó là nước nấu lá ngón- loại lá cực độc.

Anh Tr. đã chở vợ đến Trạm Y tế xã Cao Sơn để y, BS xử trí, cấp cứu. Tuy nhiên, sau ít câu trình bày với cán bộ y tế, anh H. cũng không còn được tỉnh táo. Hai vợ chồng anh Tr. được chuyển lên cấp cứu trong tình trạng người tím tái, hôn mê sâu, mạch không bắt được, phổi không thông khí, huyết áp không, tim không nghe thấy…

Sua nhiều giờ cấp cứu, cả hai vợ chồng anh Tr. vẫn chưa tỉnh táo, đang phải thở máy. Ngành y tế xác định, anh Tr. và chị H cùng bị ngộ độc lá ngón.

Theo ông Nguyễn Hồng Sơn - Chủ tịch UBND xã Cao Sơn, công an đã vào cuộc điều tra làm rõ nhưng hiện hai vợ chồng anh H. vẫn chưa thật sự tỉnh táo để lấy lời khai.

Được biết, vợ chồng anh Tr. làm nghề nông, có ba người con còn nhỏ tuổi.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm