Chủ nhà AFF Cup 2020 đi Dubai tập huấn thiếu đội trưởng

Singapore, chủ nhà AFF Cup 2020 (từ 5-12-2021 đến 1-1-2022) lên đường sang Dubai, UAE tập huấn để làm nên chuyện tại AFF Cup 2020 với tư cách chủ nhà.

Tuy nhiên, một ngày trước khi bay sang Dubai chuẩn bị cho chuyến tập huấn 10 ngày (7 đến 17-11) thì đội trưởng Hariss Harun bị dương tính với COVID-19, cầu thủ quan trọng nhất của đội tuyển chủ nhà AFF Cup 2020 đành ở nhà tự cách ly.

Hariss Harun rất được HLV Tatsuma Yoshida đánh giá cao.    Ảnh: S.T

Đội trưởng Hariss Harun, 30 tuổi là cầu thủ quan trọn nhất của đội tuyển Singapore, anh là cầu thủ duy nhất còn sót lại của đội hình tuyển Singapore từng vô địch AFF Cup 2006 và 2016 của tuyển Singapore.

Nay ở tuổi 30, Hariss Harun rất giàu kinh nghiệm, bản lĩnh và là cầu thủ được HLV Tatsuma Yoshida (người Nhật) của tuyển Singapore rất thích.

Tuyển Singapore từng bốn lần vô địch AFF Cup nay muốn tìm lại thời vàng sơn xưa.   Ảnh: S.T

Những ngày FIFA Days này, tuyển Singapore tranh thủ sang Dubai tập huấn, tại đó đội sẽ đá giao hữu với tuyển Kyrgyzstan, và Morocco.

Nhiều đội châu Á và Đông Nam Á tranh thủ những ngày FIFA Days tới để tập trung đá giao hữu, rà soát lực lực lượng. Các đội Đông Nam Á khác ngoài Việ Nam thì chuẩn bị cho AFF Cup 2020 và vòng loại Asian Cup 2023. Nhiều đội châu Á khác chuẩn bị vòng loại Asian Cup 2023.

Myanmar sang Thổ Nhĩ Kỳ tập huấn một tháng, Indonesia sang Dubai tập huấn 10 ngày...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm