Chủ nhà Khánh Hòa bị loại đau đớn

Dù rất nỗ lực qua mặt đội đầu bảng U-21 Nam Định 3-2 nhưng các cầu thủ trẻ Khánh Hòa vẫn ngậm ngùi nhìn Đồng Tháp lấy chiếc vé còn lại vào bán kết sau chiến thắng Công an nhân dân 3-1.

Đồng Tháp ấn định tỉ số 3-1 vào giây cuối, vừa đủ để loại Khánh Hòa nhờ hơn chỉ số phụ 4/4 so với 3/3. Ảnh: ANH HÒA

U-21 Đồng Tháp có cùng 4 điểm với chủ nhà Khánh Hòa nhưng hơn về hiệu số bàn thắng bại (4-4 so với 3-3) để giành suất nhì bảng A vào bán kết giải U-21 quốc gia với Nam Định (6 điểm).

Rất tiếc cho thầy trò HLV Nguyễn Tý có sự cổ vũ của đông đảo khán giả nhà lại căng thẳng chơi dưới sức mình với nhiều tình huống vây hãm cầu môn Nam Định vẫn khó khăn trong việc ghi bàn. Thậm chí cầu thủ trẻ của chủ nhà còn trạng thái đến độ đội trưởng Tấn Việt lúng túng sút hỏng phạt đền.

Giữa hiệp 2, Như Tân bất ngờ ghi bàn cho Nam Định và chỉ một phút sau, Tấn Việt san bằng cách biệt. Cuộc rượt đuổi tỉ số diễn ra nghẹt thở khi đội khách dẫn bàn lại dễ dàng để thua ngược U-21 Khánh Hòa 2-3.

Tuy nhiên, mọi cố gắng của học trò HLV Nguyễn Tý thành công cốc khi những giây cuối trận còn lại bảng A, U-21 Đồng Tháp ấn định tỉ số 3-1 vào lưới U-21 Công an nhân dân. Từ thế kém nhất trong bảng, U-21 Đồng Tháp gây bất ngờ lớn nhất với suất đi tiếp thật ngoạn mục.

Trong khi đó, hai lượt cuối bảng B diễn ra chiều 15-12 cùng lúc 15 giờ, U-21 SL Nghệ An (4 điểm) chỉ cần hòa U-21 Viettel sau hai trận thắng đã chắc suất bán kết là lấy vé còn lại, bất chấp kết quả Phố Hiến (1 điểm) - Long An (0 điểm).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm