Chủ nhà người nước ngoài tố nữ giúp việc trộm nhẫn đính hôn

(PLO)- Ngoài số tiền bắt quả tang nữ giúp việc lấy trộm, chủ nhà người nước ngoài còn nói mất nhẫn đính hôn trị giá 61 triệu đồng và nghi bị cáo lấy...
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 6-7, TAND Hà Nội xử phạt bị cáo Trần Thị Minh Huệ (53 tuổi, SN 1970, ở Hà Nội) sáu tháng tù về tội trộm cắp tài sản.

Cáo trạng thể hiện Huệ làm giúp việc theo giờ tại các gia đình trong khu đô thị Time City ở Hà Nội. Từ ngày 12-2 đến 12-3, lợi dụng sơ hở của các chủ nhà, Huệ ba lần trộm cắp tài sản với số tiền 11 triệu đồng.

Bị cáo Trần Thị Minh Huệ tại phiên tòa. Ảnh: BT

Bị cáo Trần Thị Minh Huệ tại phiên tòa. Ảnh: BT

Trước đó, thông qua quan hệ xã hội, chị Christine De Leon (quốc tịch Philippines) thuê Huệ dọn dẹp tại căn hộ của mình. Ngày 12-2-2023, chị Leon có để một chiếc túi xách màu da báo tại đầu giường trong phòng ngủ. Trong túi có 19 triệu đồng và 300 USD.

Khoảng 13 giờ cùng ngày, Huệ đến dọn dẹp phòng khách, khu bếp, nhà vệ sinh, ban công phòng ngủ (chị Leon đang ở nhà). Khi dọn dẹp phòng ngủ, Huệ thấy chiếc túi xách trên đầu giường và không có ai trong phòng nên mở túi, rút 25 tờ tiền mệnh giá 200.00 đồng cất vào túi quần đang mặc.

Ngay lúc này, chị Leon đi vào, bắt quả tang hành vi táy máy của Huệ và đưa đến công an để trình báo vụ việc.

Sau vụ việc này, ngày 26-2, khi đến giúp việc theo giờ cho chị Nguyễn Đắc Trà Ly cũng ở khu Times City, Huệ phát hiện chị Ly có cất bốn phong bì tiền trong kệ tủ, tổng cộng khoảng 45 triệu đồng. Đây là tiền mừng tuổi của con chị Ly. Bị cáo đã lén lấy trộm 25 tờ tiền mệnh giá 100.000 đồng để tiêu xài.

Ngày 11-3, chị Ly để số tiền 18 triệu đồng vào một phong bì rồi cất vào ngăn kéo kệ tủ phòng ngủ. Sáng hôm sau, vợ chồng chị Ly đang ngồi ở phòng khách thì Huệ đến dọn dẹp.

Qua camera theo dõi, vợ chồng chị Ly phát hiện Huệ mở ngăn kéo kệ tủ lấy trộm 3,5 triệu đồng trong phong bì rồi cất vào túi quần. Khi vợ chồng chị Ly hỏi thì Huệ thừa nhận đã trộm tiền.

Tại tòa, bị cáo Huệ nhiều lần nói không hiểu biết pháp luật và thừa nhận hành vi trộm tiền. Bị cáo cũng khai mỗi lần lấy tiền thì chỉ lấy một phần, không dám lấy nhiều sợ chủ nhà phát hiện.

Bà Leon khai ngoài số tiền 5 triệu đồng bắt quả tang bị cáo Huệ lấy trộm, gia đình bà còn phát hiện mất nhẫn đính hôn trị giá 61 triệu đồng và 300 USD. Vợ chồng bà nghi ngờ bị cáo lấy.

Bà Leon cũng đề nghị tòa buộc bị cáo bồi thường tổn thất của hai vợ chồng bà gồm tiền lương do phải nghỉ việc bốn ngày để giải quyết vụ án và chi phí thuê phiên dịch viên, tổng cộng 46 triệu đồng. Tuy nhiên, trong phiên tòa, bà đã giảm yêu cầu này còn 30 triệu đồng.

Do vợ chồng bà Leon không có chứng cứ chứng minh Huệ đã lấy chiếc nhẫn mà chỉ là sự nghi ngờ, hồ sơ vụ án cũng không có nội dung này, không xác định định được thời điểm bị mất chiếc nhẫn nên HĐXX không xem xét.

Về yêu cầu bồi thường, bà Leon không xuất trình bảng lương làm chứng cứ chứng minh cho thiệt hại nên HĐXX không chấp nhận yêu cầu này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm