Chủ nhiệm Ủy Ban Kinh tế Quốc hội thị sát các dự án quốc gia tại Đồng Nai

(PLO)- Chủ nhiệm Ủy Ban Kinh tế Quốc hội dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, đường cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Video: Chủ nhiệm Ủy Ban Kinh tế Quốc hội thị sát các dự án quốc gia tại Đồng Nai

Ngày 9- 9, ông Vũ Hồng Thanh, Chủ nhiệm Ủy Ban Kinh tế Quốc hội dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, đường cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu giai đoạn 1 và việc thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Cùng dự có Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Lê Anh Tuấn và lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai.

Đoàn đã thị sát đại công trường xây dựng sân bay Long Thành. Tại sân bay Long Thành, đại diện Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cho biết, hiện địa phương đã bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư thực hiện dự án. Hiện sân bay Long Thành đã khởi công xây dựng nhà ga và đường băng, sân đỗ.

Ông Vũ Hồng Thanh, Chủ nhiệm Ủy Ban Kinh tế Quốc hội dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Ảnh: VH.

Ông Vũ Hồng Thanh, Chủ nhiệm Ủy Ban Kinh tế Quốc hội dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Ảnh: VH.

Sau đó, Chủ nhiệm Ủy Ban Kinh tế Quốc hội tới kiểm tra khu tái định cư sân bay Lộc An - Bình Sơn, đoàn thăm vị trí xây dựng trường cấp một, cấp hai và chợ. Tại đây, ông Vũ Hồng Thanh nghe chủ đầu tư và đơn vị thi công báo cáo tình hình xây dựng trường học.

Chủ nhiệm Ủy Ban Kinh tế Quốc hội đề nghị các đơn vị thi công tăng tốc đẩy nhanh tiến độ xây trường để các cháu học sinh sớm có trường mới khang trang.

Tại dự án tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, UBND tỉnh Đồng Nai cũng báo cáo về công tác giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn.

Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Anh Tuấn báo cáo với Đoàn UBKT Quốc hội về dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Ảnh: VH.

Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Anh Tuấn báo cáo với Đoàn UBKT Quốc hội về dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Ảnh: VH.

Sau khi kiểm tra, nghe báo cáo, Chủ nhiệm Ủy Ban Kinh tế Quốc hội và Thứ trưởng Bộ GTVT đề nghị cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai phải đẩy nhanh tín độ giải phóng mặt bằng phục vụ dự án.

Riêng khi thị sát ở khu tái định cư Long Đức, phục vụ cho cư dân nhường đất xây dựng cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu nhận thấy khu tái định cư còn nhiều ngổn ngang ở tất cả các hạng mục. Ông Vũ Hồng Thanh nói rằng tái định cư thực tế nên phải phải hoàn thành trước để bà con có nơi ở khi bàn giao mặt bằng.

Báo cáo về các dự án, ông Võ Tấn Đức, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cho biết thời gian qua Đồng Nai huy động các cán bộ ở các sở ngành và các địa phương biệt phái hỗ trợ những dự án trọng điểm như Sân bay Long Thành, dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đường vành đai 3 - TP.HCM...

Ông Vũ Hồng Thanh, Chủ nhiệm Ủy Ban Kinh tế Quốc hội nghe báo cáo đường kết nối T1, T2 dự án Sân bay Long Thành. Ảnh: VH.

Ông Vũ Hồng Thanh, Chủ nhiệm Ủy Ban Kinh tế Quốc hội nghe báo cáo đường kết nối T1, T2 dự án Sân bay Long Thành. Ảnh: VH.

Ngoài ra Đồng Nai cũng thành lập riêng một Ban bồi thường giải phóng mặt bằng để phục vụ cho các dự án.

Về dự án tái định cư, ông Võ Tấn Đức, quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cho biết địa phương đang thực hiện các dự án tái định cư cho người dân và có chính sách tạm cư cho người dân có đất bị thu hồi để phục vụ các dự án.

Chiều cùng ngày, Đoàn sẽ tiếp tục làm việc với UBND tỉnh Đồng Nai và các đơn vị liên quan tại trụ sở Huyện ủy Long Thành (Đồng Nai).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm