Chủ tịch Abramovich lên tiếng về sự tàn nhẫn ở Chelsea

Chủ tịch CLB Chelsea, Roman Abramovich vừa thực hiện một cuộc phỏng vấn hiếm hoi với tạp chí Forbes. Đây là lần đầu tiên sau 15 năm vị chủ tịch người Nga của CLB Chelsea chịu chia sẻ trực tiếp trong một cuộc phỏng vấn.

Kể từ khi tiếp quản CLB Chelsea cách đây 18 năm, Abramovich đã sa thải 15 HLV, trong đó HLV danh tiếng Jose Mourinho bị sa thải 2 lần, còn gần đây nhất là Frank Lampard.

Mourinho chính là người đã giúp Abramovich biến Chelsea từ đội bóng trung bình khá thành ông lớn ở châu Âu thời điểm hiện tại. Còn Lampard là huyền thoại Chelsea với tư cách cầu thủ. Nhưng cả hai đều bị Abramovich sa thải không thương tiếc khi Chelsea có thành tích không tốt trên sân cỏ.

Lampard bị Abramovich sa thải không thương tiếc. ẢNH: PA

Theo Daily Mail (Anh), Roman Abramovich đã bảo vệ quyết sách tàn nhẫn của mình sau 18 năm làm chủ tịch Chelsea. Abramovich đã phá vỡ sự im lặng trước công chúng.

Ông tuyên bố sẽ tiếp tục hành trình tìm kiếm vinh quang ở Chelsea với cả đội bóng nam lẫn nữ, cũng như giải quyết vấn đề phân biệt chủng tộc, mang lại điều tích cực cho CLB.

Daily Mail nhận định, phát biểu của Roman Abramovich như lời cảnh báo đến HLV Thomas Tuchel rằng chiến lược gia người Đức sẽ được đánh giá qua danh hiệu và thành tích của Chelsea trên sân. Nếu Chelsea không đạt được mục tiêu, Tuchel sẽ phải rời đi.

Abramovich nói trên Forbes, “Tôi nghĩ những danh hiệu ở Chelsea đã tự nói lên điều đó và cho thấy những gì chúng tôi đã làm để giúp Chelsea đạt được thành công trong những năm qua. Mục tiêu của tôi là giúp Chelsea giành danh hiệu và xây dựng cho tương lai.

Chelsea có một lịch sử rất phong phù và tôi cảm thấy may mắn khi được góp mặt ở đây. CLB đã ở đây trước khi tôi đến và sẽ ở đây sau khi tôi đi, nhưng công việc của tôi là đảm bảo thành công cho CLB như ngày hôm nay, cũng như xây dựng cho tương lai”.

Abramovich là chủ tịch thành công nhất lịch sử Chelsea. ẢNH: GETTY

Kể từ khi mua lại Chelsea với giá 130 triệu bảng Anh vào năm 2003, Roman Abramovich đã đem về phòng truyền thống của đội chủ sân Stamford Bridge 16 danh hiệu vô địch.

Chỉ sau 2 năm đến Chelsea, Roman giúp Chelsea vô địch Premier League lần đầu tiên sau 50 năm. Vào năm 2012, Chelsea trở thành CLB thành London đầu tiên vô địch Champions League.

Nói đơn giản, những năm Roman Abramovich ở Chelsea là khoảng thời gian hoàng kim nhất lịch sử CLB. Roman tạo nên thứ “văn hóa” sa thải HLV ở Chelsea một cách nhanh chóng nếu họ không đạt được thành công.

Bất chấp sự phản đối của người hâm mộ Chelsea, Roman Abramovich đã sa thải HLV Frank Lampard vào tháng giêng. Người thay thế Lampard là Thomas Tuchel lập tức giúp Chelsea trải qua chuỗi 13 trận bất bại trên mọi đấu trường.

Những thành công từ việc thay HLV như thay áo đó giúp Roman thoải mái khi bảo vệ quan điểm của mình.

Vị tỉ phú người Nga nói, “Tôi nghĩ chúng tôi rất thực dụng trong các lựa chọn của mình. Chúng tôi cảm thoải mái khi thực hiện những sự thay đổi phù hợp vào đúng thời điểm để đảm bảo Chelsea có thể đạt được tham vọng lâu dài.

Tôi hi vọng điều đó cũng nói lên sự rõ ràng về tham vọng dài hạn của Chelsea. Những người gia nhập CLB đều hiểu rõ mục tiêu trên sân cỏ cũng như vai trò tích cực hơn ở CLB đối với cộng đồng”.

Áp lực của Thomas Tuchel ở Chelsea là cực lớn. ẢNH: AP

Chelsea của Tuchel hiện đã vào tứ kết Champions League gặp Porto và chuẩn bị cho trận tứ kết FA Cup với Sheffield United vào 20h30 ngày mai (21-3). Tại Premier League, Chelsea từ vị trí thứ 9 dưới thời Lampard vượt lên đứng thứ 4 dưới sự dẫn dắt của Tuchel. Nhưng chiếc ghế của HLV người Đức sẽ “gãy” ngay nếu Chelsea không đạt thành tích cao ở mùa này.

Vị tỉ phú 54 tuổi người Nga tiếp tục nói với Forbes, “Không có công thức giành chiến thắng trong các trận bóng đá. Một HLV và đội hình của CLB phải cân nhắc nhiều yếu tố khi tiếp cận một trận đấu.

Nó giống như cứ vài ngày bạn lại có một kỳ thi mới và công việc của bạn trong mỗi kỳ thi sẽ được đánh giá. Tôi rất thích thú về sự không đoán trước được của bóng đá và cách mỗi trận đấu diễn ra”.

Đội bóng đá nữ Chelsea hiện cũng thi đấu rất thành công khi đang dẫn đầu giải Anh. Roman Abramovich nói về đội bóng nữ, “Bóng đá nữ có tiềm năng rất lớn. Nếu bóng đá nữ được ủng hộ ngang bằng với bóng đá nam, môn thể thao này rõ ràng sẽ đạt thành công không kém bóng đá nam về mặt kinh doanh”.

Abramovich rất quyết đoán và được đánh giá là sẵn sàng tàn nhẫn với mọi HLV nếu Chelsea không đạt thành tích tốt. ẢNH: GETTY

Roman cũng ủng hộ cuộc chiến chống lại nạn phân biệt chủng tộc và chủ nghĩa bài Do Thái. Ông nói thêm, “Đây đều cùng là một tội ác và không có chỗ cho nó trong thế giới của chúng ta ở thời điểm hiện tại. Thật đáng hổ thẹn khi tệ nạn này đang là thực tế”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm