Chủ tịch Cần Thơ: Liên kết, hợp tác của Cần Thơ với các tỉnh, thành chưa như mong đợi

(PLO)- Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đánh giá các chương trình liên kết, hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa Cần Thơ với các tỉnh, thành, viện, trường thời gian qua chưa đạt kết quả cụ thể như mong muốn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 6-6, UBND TP Cần Thơ tổ chức cuộc họp nghe báo cáo, đề xuất nội dung liên kết, hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa TP Cần Thơ với các địa phương, đơn vị.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường
Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường phát biểu tại hội nghị chiều 6-6. Ảnh: NHẪN NAM

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường đánh giá thời gian qua, TP đã hợp tác một số lĩnh vực với các địa phương như TP.HCM, các tỉnh ĐBSCL, Quảng Ninh, Hải Phòng…

Tuy nhiên, phải nhìn nhận, việc hợp tác vẫn còn dừng lại ở mức độ nhất định, hiệu quả hợp tác tạo được mối quan hệ gắn kết, sự kết nối ban đầu giữa TP Cần Thơ với các tỉnh, thành bạn, với các viện, trường chưa được như mong đợi.

Nhiều địa phương, đơn vị có nhiều tiềm năng, thế mạnh phù hợp với định hướng phát triển của TP Cần Thơ, sẵn sàng ký kết hợp tác phát triển nhưng công tác kết nối, triển khai của TP còn chậm.

“Giá trị mang lại của việc ký kết hợp tác, nhiều nội dung liên kết hợp tác, chúng ta có thể khẳng định rằng nó chỉ dừng lại ở kết quả ban đầu thôi, chưa mang lại kết quả cụ thể như mong muốn. Hoạt động liên kết, hợp tác chưa tương xứng với tiềm năng lợi thế của TP ở trung tâm của vùng ĐBSCL” – Chủ tịch TP Cần Thơ cho hay.

Theo người đứng đầu UBND TP Cần Thơ, hiện nay, TP đang tích cực triển khai các giải pháp phát triển kinh tế xã hội nhằm mục tiêu thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Trung ương về xây dựng và phát triển TP Cần Thơ.

Theo đó, để thực hiện tốt các nghị quyết này thì việc ký kết hợp tác, liên kết với các tỉnh, thành, viện trường, các cơ quan của các bộ, ngành là hết sức quan trọng, với mục tiêu như Nghị quyết 59 của Bộ Chính trị đề ra là “xây dựng TP Cần Thơ trở thành TP sinh thái, văn minh, hiện đại, mang đậm bản sắc sông nước vùng ĐBSCL; thuộc nhóm các TP phát triển khá ở Châu Á”.

Từ đó, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đề nghị sắp tới, công tác liên kết phải phù hợp với định hướng phát triển của TP, được xác định tại các nghị quyết của trung ương và Đảng bộ TP; Liên kết phải có tầm nhìn, tư duy chiến lược để định hướng và có mục đích, mục tiêu rõ ràng, có trọng tâm trọng điểm, xác định ngành mũi nhọn, lĩnh vực ưu tiên, tránh dàn trải, chạy theo số lượng mà không có chất lượng…

Đồng thời, ưu tiên kết nối các tỉnh, thành, viện, trường có định hướng mục tiêu phát triển phù hợp với TP; nội dung ký kết phối hợp phải thực chất, thiết thực.

Cũng theo Chủ tịch TP Cần Thơ, hiện nay TP mới là trung tâm của vùng về lĩnh vực y tế, giáo dục nhưng các lĩnh vực khác chưa khẳng định được vai trò, vị thế trung tâm.

Do đó, ông đề nghị lãnh đạo các sở ngành quan tâm làm sao khẳng định được vai trò, vị thế trung tâm như được xác định trong Quyết định 816 ngày 7-7-2023 của Thủ tướng (về việc ban hành kế hoạch thực hiện quy hoạch vùng ĐBSCL giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm