Chủ tịch EVN kiểm tra thi công Dự án đường dây 500kV mạch 3 tại Thanh Hóa và Hưng Yên

(PLO)- Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) Đặng Hoàng An vừa kiểm tra tiến độ thi công các vị trí móng Dự án đường dây 500kV Quỳnh Lưu – Thanh Hóa, đoạn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, 500kV NMNĐ Nam Định I – Phố Nối, đoạn qua địa bàn tỉnh Hưng Yên.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đây là các dự án trong 4 dự án thành phần của Dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên).

Đoàn công tác đã kiểm tra tiến độ thi công các vị trí móng nằm trong khu vực rừng trồng, trên núi cao, lực lượng thi công phải đào, phá đá với khối lượng san gạt lớn; vị trí thi công trong lòng hồ, có nền đất yếu; vị trí phải cắt điện giao chéo với đường dây 220kV Nông Cống – Nghi Sơn; các vị trí móng cọc có thời gian triển khai lâu, cần huy động máy ép cọc/đóng cọc chuyên dụng có trọng tải lớn…

Chẳng hạn như vị trí móng cột 36 trên địa bàn xã Trường Lâm, thị xã Nghi Sơn gặp rất nhiều khó khăn trong công tác thi công.

Chủ tịch EVN kiểm tra thi công Dự án đường dây 500kV mạch 3 tại Thanh Hóa và Hưng Yên
Chủ tịch EVN Đặng Hoàng An (ngoài cùng) kiểm tra tiến độ triển khai dự án đường dây 500kV mạch 3 đoạn qua tỉnh Hưng Yên.

Đại điện đơn vị thi công – nhà thầu Alphanam chia sẻ, vị trí móng cột nằm trong khu vực rừng trồng, cách xa đường quốc lộ với một con đường đất độc đạo. Đơn vị thi công phải sử dụng bộ đàm để điều phối xe chở vật liệu lên công trường, tránh trường hợp 2 xe đi ngược chiều nhau rất nguy hiểm, do đường có nhiều đoạn dốc, ngoằn ngoèo.

Nếu thời tiết tạnh ráo, việc vận chuyển vật liệu, thiết bị lên công trường thuận lợi hơn; còn những hôm trời mưa thì vô cùng gian nan do đường trơn trượt. Đặc biệt, vị trí này phải san gạt, phá 13.000 khối đá, trong khi đó khu vực này không được phép nổ mìn nên nhà thầu phải sử dụng các máy đục đá, khoan đá để đào móng nên mất rất nhiều thời gian cho công tác đào, đúc móng.

Bên cạnh đó, do địa thế hiểm trở, xe chở bê tông tươi, trọng tải lớn không thể tiếp cận được công trường, nhà thầu phải chở cát, đá, sỏi lên công trường để trộn bê tông tại chỗ. Vô vàn những khó khăn phải đối mặt, nhưng thực hiện chỉ đạo của EVN, EVNNPT, nhà thầu đang nỗ lực tối đa để đẩy nhanh tiến độ.

Kiểm tra các vị trí thi công, Chủ tịch HĐTV EVN Đặng Hoàng An ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của các thầu, các đơn vị tham gia dự án trong thời gian qua.

Ông Đặng Hoàng An nhấn mạnh, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo, chậm nhất 30-6-2024, toàn tuyến Dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối, trong đó có Dự án đường dây 500kV Quỳnh Lưu – Thanh Hóa phải được hoàn thành. Do đó, các đơn vị tham gia dự án cần quyết tâm, nỗ lực nhiều hơn nữa, chung sức cùng chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ, đưa dự án hoàn thành đúng tiến độ theo chỉ đạo của Thủ tướng.

Với những vị trí móng cọc đang san gạt mặt bằng, đào, đúc móng, ép cọc, nhất là các vị trí chưa đáp ứng được tiến độ theo yêu cầu, lãnh đạo EVN đề nghị các nhà thầu tiếp tục tăng cường nhân lực, xe, máy, thi công 3 ca, 4 kíp để tăng tiến độ thi công.

Trước đó, ngày 1-4, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp về tình hình thực hiện các Dự án đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối.

Theo EVN, thời gian qua, với sự chỉ đạo, vào cuộc quyết liệt của Chính phủ, Dự án Đường dây 500kV từ Quảng Trạch đến Phố Nối đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Cụ thể, hiện Dự án đã hoàn thành ký kết hợp đồng cho 225/226 gói thầu; hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng 100% vị trí móng cột (1177/1177) và 45,92% (231/503) khoảng néo.

Chủ tịch EVN kiểm tra thi công Dự án đường dây 500kV mạch 3 tại Thanh Hóa và Hưng Yên
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp về tình hình thực hiện các Dự án đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối.

Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương EVN, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đã phát huy truyền thống Anh hùng, triển khai mạnh mẽ các giải pháp để thúc đẩy dự án; các nhà thầu đã tập trung cao độ, huy động nhân lực, thiết bị, máy móc, thi công các dự án với tinh thần "vượt nắng, thắng mưa", "làm việc 3 ca, 4 kíp, xuyên lễ, xuyên Tết", "chỉ bàn làm, không bàn lùi", thi công đồng bộ trên tất cả các vị trí, công đoạn, công việc thuộc phạm vi dự án; được thể hiện qua khí thế lao động sôi nổi trên toàn tuyến.

“Hơn lúc nào hết, tinh thần đó phải được phát huy hơn nữa để bù đắp những thiếu hụt, chậm trễ thời gian qua, Thủ tướng nêu rõ.

Thủ tướng nhấn mạnh, các cơ quan, địa phương, đơn vị phối hợp chặt chẽ với nhau và với nhân dân, doanh nghiệp vì mục tiêu chung, tất cả vì lợi ích quốc gia dân tộc, vì lợi ích của nhân dân, vì sự phát triển của đất nước, tránh phiền hà, tiêu cực, tham nhũng trong quá trình triển khai dự án, trên tinh thần "lắng nghe, chia sẻ, hành động", "cùng làm, cùng thắng và cùng hưởng".

Thủ tướng nhấn mạnh, tư tưởng phải thông, nhất trí cao về tầm quan trọng, vai trò, vị trí dự án, đã nỗ lực rồi thì nỗ lực hơn nữa, quyết tâm rồi thì quyết tâm lớn hơn nữa, "biến không thành có, biến khó thành dễ, biến không thể thành có thể", xác định trọng tâm, trọng điểm, "dây không đợi cột, cột không đợi móng, móng không đợi một người làm mà phải nhiều người làm".

Thủ tướng yêu cầu phấn đấu hoàn thành khung chính sách để đền bù cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án trước ngày 10-4-2024; hoàn thành đúc các vị trí móng trước ngày 30-4; hoàn thành dựng cột trước ngày 30-5; hoàn thành cơ bản các hạng mục dự án thuộc dự án vào ngày 20-6-2024 để đóng điện, đưa vào khai thác chậm nhất vào ngày 30-6-2024.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm