Chủ tịch FIFA hối thúc…'cứu' bóng đá châu Âu

Chủ tịch FIFA Blatter muốn các quốc gia tự cứu đội tuyển quốc gia của mình

Điển hình nhất là giải vô địch Anh, mùa đầu ra đời năm 1993 có 67 % cầu thủ đá giải ngoại hạng là người Anh, trưởng thành từ bóng đá Anh nhưng mùa này chỉ còn 32%, giảm gần 30% so với năm ngoái. Không chỉ giải Anh các giải mạnh của châu Âu và nhiều giải ở Đông Âu cũng bắt đầu tràn ngập cầu thủ đến từ châu lục khác. Trước tình hình như vậy Chủ tịch FIFA Sepp Blatter đã lên tiếng khẩn cấp…cứu bóng đá châu Âu.

Ông đề nghị bóng đá châu Âu nên đưa ra con số giới hạn cầu thủ nước ngoài và mỗi trận đấu, mỗi đội phải đưa ra sân đội hình xuất phát tối thiểu sáu cầu thủ của quốc gia đó. Nếu như yêu cầu này được thực thi thì dẫn đến một hệ lụy là luật Châu Âu “đá” luật pháp Liên minh châu Âu (EU). Vì mỗi công dân khi đã có được tấm hộ chiếu của EU thì được quyền bình đẳng lao động trên khắp EU như một công dân trong liên minh châu Âu mà bóng đá cũng là một thứ lao động (vụ kiện của Bosman trước đây).

Người đứng đầu FIFA Sepp Blatter đang kêu gọi các nước nên học tập giải vô địch Nga, hiện nay đã áp dụng quy chế mỗi trận đấu mỗi CLB phải tung ra đội hình xuất phát năm cầu thủ quốc tịch Nga. Điều này nhằm tạo cơ hội khi đội tuyển tập trung, các cầu thủ già dặn kinh nghiệm tạo ra một đội tuyển mạnh.

Ông Blatter nói: “Nguyên tắc của tôi là tạo ra một châu Âu bình đẳng trong bóng đá, nhưng thật khó chấp nhận khi một CLB châu Âu ra sân mà chẳng có một cầu thủ châu Âu nào. Đã đến l,úc chúng ta phải đưa ra con số thích hợp về “quota” cầu thủ ngoại ra sân trong mỗi CLB châu Âu”

Người đứng đầu FIFA cũng đang nhắc lại hồi năm 2010 với một sự động viên khi LĐBĐ Anh đang xây dựng quy chế “6+5” tức mỗi CLB ra sân có sáu cầu thủ Anh cùng năm cầu thủ khu vực khác”. Tuy nhiên phương án này vấp phải sự phản đối từ những nhà tổ chức giải ngoại hạng vì như thế nó ít thu hút khán giả hơn so với việc “mở tung cửa”. Giải vô địch Anh là giải làm ăn ra tiền hàng đầu thế giới nhờ thu hút hầu hết các tài năng bóng đá thế giới. Nhưng mặt trái của nó là đã cướp đi cơ hội ra sân của các cầu thủ Anh khiến đội tuyển quốc gia Anh ngày càng ốm yếu vì cầu thủ Anh ít cơ hội ra sân.

Dự kiến sắp tới đây LĐBĐ Anh sẽ tổ chức một hội thảo về vấn đề này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm